.

2 thanh niên trượt dài và rơi vào hố sâu 37 năm tù

Cập nhật: 18:18, 08/09/2024 (GMT+7)

Sớm sa chân vào ma túy, hai thanh niên 9x trượt dài trên con đường phạm tội để rồi phải nhận bản án 17 và 20 năm tù.

Ra tù vào tội

TAND tỉnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm Danh Hoài Trọng (SN 1996) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994), cùng ngụ TP. Vũng Tàu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cả 2 bị cáo từng nhiều lần phạm tội, phải chấp hành án phạt tù xuất phát từ việc sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, cha mất sớm, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình và sống buông thả nên Trọng sa vào con đường vi phạm pháp luật. Tháng 2/2010, Trọng bị UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định đưa vào Trường Giáo dưỡng số 4 - Bộ Công an (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 12 tháng vì trộm cắp và cướp giật.

Nguyễn Anh Tuấn và Danh Hoài Trọng tại phiên xét xử.
Nguyễn Anh Tuấn và Danh Hoài Trọng tại phiên xét xử.

Đến năm 2011, rời khỏi trường giáo dưỡng những tưởng Trọng sẽ hướng thiện và tu chí làm ăn nhưng thực tế lại trái ngược. Trọng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục sa chân vào con đường phạm tội. Tối 13/11/2011, Trọng cùng một đối tượng cướp giật túi xách của người đi đường, chiếm đoạt 37 triệu đồng. Thời điểm này, Trọng mới vừa 16 tuổi. Trọng bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 18 tháng tù.

Chấp hành án xong và ra tù không bao lâu, thay vì quay đầu hoàn lương. Trọng lại tiếp tục phạm tội để chơi ma túy. Rạng sáng 6/1/2015, Hồ Hoàng Hải (SN 1992, ngụ huyện Châu Đức) đến nhà rủ Trọng đi trộm. Phát hiện quán S. (TP. Vũng Tàu) có sơ hở nên cả hai đột nhập trộm nhiều thiết bị điện tử và 3,4 triệu đồng. Sau đó, Hải đem bán và chia cho Trọng 3,8 triệu đồng. TAND TP. Vũng Tàu đã xét xử vụ án, riêng Trọng phải lĩnh án 1 năm 6 tháng tù.

Con đường tù tội của Tuấn cũng không khác mấy so với đồng phạm, tháng 4/2015, Tuấn từng bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp và chấp hành xong bản án vào năm 2017. Để có tiền và ma túy sử dụng, Tuấn tiếp tay cho Trọng mua bán trái phép chất ma túy.

37 năm tù cho cả hai

Theo cáo trạng, chiều 2/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu) và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bắt quả tang Tuấn đang vận chuyển 50 gói ma túy loại nước vui, có tổng khối lượng hơn 232 gam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Trọng tại số 171/65A, đường Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu). Tại nhà của Trọng, lực lượng chức năng phát hiện gần 2 gam ma túy loại Ketamine. Trong quá trình khám xét, Trọng tự nguyện giao nộp 2 gói ma túy Ketamine có khối lượng hơn 62 gam và 63 viên thuốc lắc.

Làm việc với công an, Trọng khai nhận mua ma túy của người khác để bán lại kiếm lời. Trọng trực tiếp liên hệ người cung cấp và tìm khách mua ma túy. Đồng thời phân công Tuấn đi nhận, giao ma túy cho con nghiện để lấy tiền công và cho ma túy sử dụng.

Cụ thể, tháng 1/2024, Trọng liên hệ người bán qua zalo hỏi mua 63 viên thuốc lắc cùng 1 gói ma túy khay với giá khoảng 20 triệu đồng. Số ma túy này được Trọng chia thành nhiều gói nhỏ, cất giấu trong phòng ngủ để sử dụng và bán lại.

Tới ngày 31/1, Trọng liên hệ mua 50 gói ma túy nước vui với giá 49 triệu đồng và nhờ Tuấn đi nhận hàng với hứa hẹn trả công 500 ngàn đồng và một ít ma túy để sử dụng. Khi Tuấn trên đường đem ma túy về cho Trọng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định 2 bị cáo nhiều lần phạm tội, hành vi gây nguy hại cho xã hội nên cần có bản án thích đáng để răn đe, phòng ngừa và giáo dục. Do đó, HĐXX tuyên phạt Danh Hoài Trọng 20 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

.
.
.