2 người mâu thuẫn, 10 người vào vòng lao lý

Thứ Tư, 11/09/2024, 16:23 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 11/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử 10 bị cáo về các tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

10 bị cáo tại phiên xét xử.
10 bị cáo tại phiên xét xử.

Các bị cáo gồm: Trần Hữu Cảnh (SN 1986), Vũ Ngọc Hoàng (SN 1992), Đoàn Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Văn Cường (SN 1988), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001), Trần Lý Minh (SN1994), Lê Phúc Duy (SN 1985), Cổ Tấn Trường Sơn (SN 1982) và Nguyễn Trường Hải (SN 1989).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 18 giờ ngày 2/10/2023, Tuấn hẹn Hoàng đến cây xăng ở ngã tư đường Phạm Hùng - Điện Biên Phủ (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) để giải quyết.

Tuấn đi cùng Cường, còn Hoàng thủ sẵn 1 con dao rựa. Đến chỗ hẹn, Hoàng dùng dao chém 1 nhát trúng tay của Tuấn gây thương tích. Tuấn đoạt được dao rồi cùng Cường đuổi đánh khiến Hoàng bỏ chạy. Sau đó, Tuấn và Cường về nhà.

Về phía Hoàng, do sợ bị Tuấn đánh nên nhờ bạn chở về nhà. Tại nhà, Hoàng lấy thêm 3 cây dao rựa rồi điện thoại rủ Tâm, Anh và Lê Đình Quân đi đánh nhóm của Tuấn. Trên đường đến điểm hẹn đánh nhau, Hoàng gọi điện thì Tuấn trả lời đã về nhà và thách thức nhóm Hoàng đến nhà đánh nhau. Khi nhóm của Hoàng cầm dao rựa đến trước nhà Tuấn thì Tuấn cùng Cường, Minh và Duy cũng cầm hung khí xông ra ứng chiến. 

Vừa lúc này, Cảnh lái xe ô tô đến thấy 2 nhóm đánh nhau nên dừng xe quan sát. Trong lúc 2 nhóm đang đánh nhau, thì Sơn và Hải cầm dao từ trong nhà Tuấn chạy ra hỗ trợ nhóm Tuấn đánh nhau với nhóm của Hoàng.

Lúc này, Cảnh cho xe đi qua thì cả 2 nhóm giãn ra hai bên đường. Thấy có người cầm hung khí chạy đến nên Cảnh cho xe lùi lại thì bị Tuấn và Cường cầm gậy và hung khí đập mạnh vào xe. Tức giận vì xe bị đập phá nên Cảnh đột ngột tăng tốc, cho xe chạy tới thì bị Cường, Duy cùng giơ hung khí lên nên Cảnh đánh lái cho xe đâm khiến Tuấn té ngã xuống đường rồi cho xe cán qua người nạn nhân. Sau đó, Cảnh tiếp tục cho xe đâm vào Minh rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Nhóm của Hoàng sau đó cũng bỏ chạy.

Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh xác định Tuấn bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 63% và Minh bị thương tích 40%. Gia đình Cảnh đã bồi thường 114 triệu đồng cho Minh và 350 triệu đồng cho Tuấn. Bị cáo Tuấn và Cường cũng bồi thường 22 triệu đồng cho Công ty T. (chủ xe ô tô).

Quá trình điều tra, công an xác định Lê Đình Quân tham gia tụ tập cùng nhóm của Hoàng sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhau với nhóm của Tuấn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.Bà Rịa. Sau khi gây án Quân bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Quân về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. Qua xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên xử, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Cảnh 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, cộng với bản án 1 năm 8 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” do TAND huyện Long Điền tuyên trước đó, tổng cộng Cảnh phải chấp hành án phạt 8 năm 2 tháng tù.

Bị cáo Vũ Ngọc Hoàng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Đoàn Anh Tuấn và Phạm Văn Cường bị tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Lý Minh, Lê Phúc Duy, Cổ Tấn Trường Sơn và Nguyễn Trường Hải từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.