.

Ngăn tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Cập nhật: 17:20, 08/08/2024 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà 2 nhóm thanh niên tuổi đôi mươi tập hợp lực lượng rồi sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhau, gây mất ANTT địa phương. 

Bom xăng và hung khí các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.
Hung khí các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Qu. (SN 2006), Nguyễn Phi Long (SN 2005), Nguyễn Hoàng Tiền (SN 2003), Nguyễn Hoàng T. (SN 2008), Dương Lệ (SN 1997), Nguyễn Thanh H. (SN 2007, cùng trú TT.Long Hải, huyện Long Điền) ngồi nhậu tại nhà của Hoàng T. ở KP.Hải Vân (TT.Long Hải, huyện Long Điền). Lúc này, Qu. điều khiển xe mô tô đi mua đồ về nhậu tiếp.

Khi đến gần quán Internet Bảo Nhi (KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải), Qu. nhìn thấy Nguyễn Thanh Ph. (SN 2008, có mâu thuẫn trước đó với Qu.) đang đi bộ trong hẻm. Qu. chạy về kể lại cho Tiền, Hoàng T., Long, Lệ, Thanh H. biết và bàn bạc chuẩn bị hung khí đánh nhóm của Thanh Ph.

Khi đi đến đầu hẻm quán Bảo Nhi, Qu. nhìn thấy Nguyễn Thanh Ph., Trương Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Trường (SN 2004), Nguyễn Trương Thanh H. (SN 2007), Nguyễn Anh Quốc Th. (SN 2006, cùng trú TT.Long Hải) đang ngồi trong đám tang tại tổ 4 (KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải). Lập tức, Qu. cùng Tiền, Lệ và H. cầm hung khí xông vào đám tang đuổi chém làm nhóm của Thanh Ph. chạy tán loạn. Chém xong, nhóm của Qu. quay về nhà của Tiền.

Tại đây, Qu. nói với cả nhóm rằng Trường và Thanh Ph. sẽ tìm họ để trả thù. Nghe vậy, Tiền cầm 3 cây dao tự chế cất giấu ở trụ điện trước nhà để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Trường.

Sau khi nhóm của Qu. bỏ đi, nhóm của Trường quay lại đám tang bàn chuyện trả thù. Sau đó, cả nhóm về nhà của Trường tại KP.Hải Hà 1, lấy 3 cây dao tự chế. Để có thêm lực lượng, Trường gọi điện cho Trần Phi Hùng (SN 2001, trú huyện Long Điền). Sau đó, nhóm của Trường điều khiển xe mô tô cầm hung khí đến nhà Tiền. Tại đây, 2 nhóm xông vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Qu. dùng dao tự chế chém Trường 1 nhát vào hông phải gây thương tích. Sau khi bị chém, Trường cầm dao tự chế chém 1 nhát vào tay trái của Long gây thương tích. Thấy vậy, Qu. và Tiền cầm dao tự chế rượt đuổi nhóm của Trường bỏ chạy.

Ít ngày sau, Qu. và Trường hẹn nhau tại đường Nguyễn Tất Thành (khu vực công trường đá thuộc KP.Hải Hòa, TT.Long Hải) để giải quyết mâu thuẫn trước đó. 

Để chuẩn cho cuộc hẹn, Qu. rủ Tỷ, Lệ, Vũ Hoàng Tuấn (SN 2004), Nguyễn Hoàng Tiền (SN 2003), Trần Văn Đông (SN 2004). Tuấn rủ thêm Lê Tấn Tr. (SN 2007, trú TT.Long Hải). Tấn Tr. rủ thêm Đỗ Phạm Nam Thiên Ph. (SN 2008, nơi ở TT.Long Hải). Thiên Ph. rủ đối tượng tên An (chưa rõ nhân thân lai lịch). Tiền rủ Nguyễn Trung Hiếu (SN 2004, nơi ở huyện Long Điền). Sau đó, Tuấn, Thiên Ph. và An đến nhà Tấn Tr. lấy hung khí và tập trung tại nhà của Tỷ.

Để có thêm hung khí, Tiền vào nhà lấy 3 cây dao tự chế và 1 cây rựa. An mang 1 con dao tự chế đem cất tại trụ điện trước nhà Tiền. Tấn Tr. đem 2 thùng nhựa bên trong có 18 chai thủy tinh chứa xăng (bom xăng) giấu bên hông hàng xóm nhà Tỷ.

Về phía nhóm của Nguyễn Văn Trường, đối tượng rủ thêm Nguyễn Thanh Ph. (SN 2007), Lê Bình M. (SN 2009), Nguyễn Anh Quốc Th. (SN 2006), Trương Ngọc V. (SN 2006), Hồng Phúc S. (SN 2007, cùng trú TT.Long Hải) đến nhà Sáng ở KP.Hải Hòa để bàn bạc đánh nhau với nhóm của Qu.

Tại đây, Sáng gọi điện cho Nguyễn Trần Thanh Ph. (SN 2007), Huỳnh Văn Hùng (SN 2003), Nguyễn Văn Th. (SN 2006), Hồng Trúc T. (SN 2007), Nguyễn Phạm Thành Nh. (SN 2008, cùng trú TT.Long Hải). Trường gọi điện cho Trần Phi Hùng (SN 2001). Hùng rủ Vương Gia Kiệt (SN 2004). Nguyễn Phạm Thành Nh. gọi điện rủ Nguyễn Trần Phát (SN 2005, trú TT.Long Hải).

Sau đó, Qu. và Trường gọi điện gặp nhau tại chỗ đã hẹn. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn nhóm của Sáng và Qu. thấy lực lượng công an tuần tra nên bỏ chạy. Các đối tượng sau đó bị Công an huyện Long Điền điều tra, bắt giữ. 

Thượng tá Phạm Phước Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, những vụ gây rối trật tự công cộng thời gian qua xảy ra trên địa bàn phần lớn do các đối tượng là thanh niên mới lớn gây ra. Chỉ vì xích mích nhỏ trong cuộc sống, các đối tượng thách thức nhau trên mạng rồi rủ rê, lôi kéo thành nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm như: dao phóng lợn, dao tự chế… để giải quyết mâu thuẫn.

Trước tình hình này, lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ; kịp thời phát hiện các nguy cơ, hành vi nguy hiểm để ngăn chặn, bảo đảm ANTT địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường công tác nắm tình hình kết hợp tuyên truyền pháp luật cho các thanh thiếu nên trên địa bàn huyện. 

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
.
.
.