Tổ chức sòng xóc đĩa kiếm tiền xâu, 10 người lãnh án tù

Thứ Sáu, 26/07/2024, 16:31 [GMT+7]
In bài này
.

Tại tòa, Nguyễn Văn Xiêm (SN 1983, ngụ TX.Phú Mỹ) biện minh cho hành vi tổ chức sòng bạc là do kinh tế khó khăn, muốn kiếm thêm tiền để lo quà bánh dịp Tết cho con nên mới làm liều.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngày 26/7, TAND tỉnh mở phiên xét xử Xiêm cùng 9 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ ngày 23-28/1/2024, Xiêm tổ chức sòng bạc cho các con bạc chơi xóc đĩa để thu tiền xâu. Xiêm thuê Nguyễn Văn Đông (SN 1979) cầm cái xóc đĩa. Đồng thời, thuê Nguyễn Tuấn Minh (SN 1998, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) và một đối tượng (chưa rõ lai lịch) chỉ dẫn, chở con bạc vào sòng bạc; canh gác, báo động cho các con bạc tháo chạy nếu phát hiện lực lượng chức năng. Xiêm trả tiền công cho Đông, Minh 300 ngàn đồng/ngày/người và cho thêm nếu ngày nào thu được nhiều tiền xâu.

Đêm 28/1, Xiêm tổ chức cho khoảng 20 người đánh bạc thì bị công an bắt quả tang, thu giữ hơn 21 triệu đồng trên chiếu bạc. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của các con bạc hơn 39 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Xiêm thu lợi bất chính 17,5 triệu đồng từ việc tổ chức sòng bạc. Đông thu lợi gần 2,8 triệu đồng và Minh thu lợi 2 triệu đồng. Hành vi của Xiêm, Đông và Minh đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng Liêm, Cường, Hiển, Tuấn, Thể, Phong và Tú tham gia đánh bạc tại sòng bạc do Xiêm tổ chức. Mỗi ván bạc có khoảng 20 con bạc tham gia, với tổng số tiền cá cược trên chiếu bạc khoảng 10 triệu đồng/ván. Hành vi của các bị cáo nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Xiêm biện minh cho hành vi tổ chức đánh bạc là do điều kiện kinh tế khó khăn, gặp dịp rảnh rỗi gần Tết nên muốn kiếm thêm thu nhập. “Bị cáo muốn kiếm thêm chút tiền lo quà bánh ngày Tết cho con nên mới tổ chức đánh bài mà không lường trước được hậu quả”, bị cáo Xiêm biện minh.

HĐXX sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Xiêm 3 năm tù, Nguyễn Văn Đông 2 năm tù và Nguyễn Tuấn Minh 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Liêm (SN 1979), Lê Trần Cường (SN 1992), Lê Văn Hiển (SN 1986), Nguyễn Văn Thế (SN 1984), Vũ Tấn Phong (SN 1975) và Lê Đình Tú (SN 1991, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) bị HĐXX tuyên phạt từ 6-14 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Riêng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.