Nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lãnh án

Thứ Sáu, 12/07/2024, 14:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sơn và em trai từ tỉnh Đồng Nai xuống Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản sau đó giao cho vợ và người thân mang đi tiêu thụ. Cả nhóm đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân và cửa hàng điện thoại với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 12/7, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trịnh Thanh Sơn (SN 1990) 18 năm tù, Trịnh Thanh Nhàn (SN 1986, anh trai Sơn) 17 năm tù và Mai Tâm (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) 16 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đồng phạm trong vụ án bị tuyên phạt về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Phạm Tuấn Dũng (SN 1986) bị xử phạt 5 năm tù, Phạm Duy Linh (SN 1983) 20 tháng tù, Trịnh Thanh Tú (SN 1988, anh trai Sơn) 18 tháng tù và Đoàn Đinh Ni Na (SN 1998, vợ Sơn) 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại phiên xét xử.
Nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, bản thân không nghề nghiệp, thích tiêu xài nên Sơn, Nhàn và Tâm rủ nhau tìm kiếm các cửa hàng và nhà dân có sơ hở để trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm sử dụng xà beng, kìm, bình khí Acetylen, bình gas nhỏ... làm công cụ phá khóa, đột nhập vào bên trong cửa hàng bán điện thoại và nhà dân để trộm cắp tài sản.

Sau đó, Sơn và Nhàn trực tiếp mang đi bán hoặc giao cho Na và Tú mang đi bán cho Dũng, Linh và các cửa hàng ở các tỉnh, thành lân cận. 

Quá trình điều tra xác định từ tháng 6/2022 đến tháng 1/2023, Sơn, Nhàn, Tâm thực hiện 10 vụ trộm cắp tiền, xe mô tô, điện thoại di động, đồng hồ, laptop và thiết bị gia dụng trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, Sơn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu vừa là người thực hiện 10 vụ trộm cắp có tổng trị giá thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 267 triệu đồng. Nhàn tham gia 9 vụ trộm cắp, hưởng lợi hơn 316 triệu đồng. Tâm tham gia 1 vụ trộm cắp, hưởng lợi 3,4 triệu đồng.

Đối với tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, các bị cáo Dũng, Linh, Tú và Na mặc dù biết rõ tài sản Sơn và Nhàn giao bán do trộm cắp mà có nhưng vì hám lợi nên đi tiêu thụ. Trong đó, Dũng tiêu thụ 54 điện thoại di động, thu lợi 8 triệu đồng. Linh tiêu thụ 20 điện thoại di động, thu lợi 3,25 triệu đồng. Na tiêu thụ 14 điện thoại di động và Tú tiêu thụ 10 điện thoại di động, thu lợi 2,2 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tháng 1/2007, Sơn bị UBND huyện Cẩm Mỹ ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng và chấp hành xong ngày 30/1/2009. Tháng 6/2013, Sơn bị TAND huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tới tháng 8/2013, Sơn bị TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Đến tháng 4/2023, Sơn tiếp tục bị TAND huyện Xuyên Mộc tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong 2 năm 2015 và 2018, Nhàn cũng bị TAND huyện Cẩm Mỹ tuyên phạt 10 tháng tù và 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Đánh bạc”.

Trong khi đó, các năm 2008, 2017 và 2023, Tâm 4 lần bị TAND TP.Biên Hòa, TAND huyện Xuân Lộc và TAND huyện Xuyên Mộc tuyên phạt mức án từ 1-4 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Riêng Tú bị TAND huyện Cẩm Mỹ tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào tháng 8/2013.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.