Xử lý xe chở bùn, đất làm vương vãi xuống đường

Thứ Năm, 02/11/2023, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu, một số xe tải làm rơi vãi bùn, đất xuống đường gây bụi bặm, mất an toàn giao thông (ATGT) cho người đi đường.

Đường ĐT 995B (đoạn qua TX.Phú Mỹ) có lượng xe tải, xe ben hoạt động liên tục, các xe này không che chắn bạt cẩn thận, làm rơi vãi nhiều bùn, đất, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện khác và nguy hiểm cho người đi đường.
Đường ĐT 995B (đoạn qua TX.Phú Mỹ) có lượng xe tải, xe ben hoạt động liên tục, các xe này không che chắn bạt cẩn thận, làm rơi vãi nhiều bùn, đất, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện khác và nguy hiểm cho người đi đường.

Đường bụi bặm, mất an toàn

Tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT 995B), đoạn qua TX.Phú Mỹ, có lượng xe tải, xe ben hoạt động từ sáng đến tối. Quá trình vận chuyển, các xe này làm rơi vãi nhiều bùn, đất xuống đường gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện khác và nguy hiểm cho người đi đường.

Những ngày cuối tháng 10, phóng viên đi thực tế, ghi nhận hai bên đường ĐT 995B, đoạn qua ấp Tân Trung, xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) phủ dày các lớp đất cát. Người dân cho biết, xe tải lưu thông từ TX.Phú Mỹ đi TP.Bà Rịa mỗi ngày rất đông và vận chuyển đủ loại vật liệu. Quá trình vận chuyển, những phương tiện này làm vương vãi đất, cát, thậm chí cả đá xuống đường. Cứ như vậy, vật liệu tích tụ dần khiến con đường trở nên bụi bặm, người tham gia giao thông dễ té ngã khi qua đây.

Anh Nguyễn Văn Chiến (ngụ TX.Phú Mỹ) cho biết, tình trạng phương tiện chở vật liệu rơi vãi xuống đường ĐT 995B diễn ra từ lâu. “Đi qua đoạn đường này phải chuẩn bị thêm mắt kính chứ bụi vào mắt chạy xe không được. Mặt đường đầy bùn đất nên lúc mưa thì trơn trượt, lúc nắng bụi bặm, gây mất an toàn cho người đi xe máy”, anh Chiến nói.

Tình trạng đất, cát vương vãi xuống đường cũng được phóng viên ghi nhận tại đường Lê Trọng Tấn (P.Tân Hưng, TP.Bà Rịa) vào hồi giữa tháng 10 vừa qua. Tại đường này, bùn đất bám theo các bánh xe tải từ công trình đang thi công nằm gần chợ Tân Hưng sau đó kéo ra đường và kéo dài thêm vài chục mét. Những xe ben “tha” bùn đất ra đường cũng được người dân tại xã Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) phản ánh. Theo đó, các xe ben vào lấy đất từ công trình thi công nằm cạnh bờ hồ Bà Tô đã không vệ sinh trước khi ra đường, do đó bùn đất cũng bám theo bánh xe và nằm vương vãi khắp mặt đường.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Theo quy định, các phương tiện chở vật liệu như đất, đá, bùn... khi lưu thông phải tuân thủ quy định phủ bạt, không để vật liệu rơi vãi xuống đường. Tại công trình thi công, xe tải lấy đất phải rửa bánh xe nhằm tránh kéo bùn đất ra đường. Quy định là thế, nhưng hiện nay nhiều chủ phương tiện chưa tuân thủ nên để vật liệu rơi vãi xuống đường vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Thanh tra Sở GT-VT cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị vẫn thường xuyên kiểm tra, tuần tra đều đặn theo kế hoạch. Trong đó, Thanh tra Sở GT-VT đã xử phạt 37 trường hợp liên quan đến phương tiện chở vật liệu làm rơi vãi xuống đường với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng. Đơn cử, trong quá trình tuần tra xử lý, Thanh tra Sở GT-VT đã xử phạt 2 xe ben mang BKS 51C-xxx.57 và xe BKS 60C-xxx.46 có hành vi “Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi”; xử phạt xe tải mang BKS 72C-xxx.62 có hành vi “Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”. Cả 3 trường hợp này đều bị lập biên bản và xử phạt số tiền 3 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra Sở GT-VT cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác tuần tra xử lý được thực hiện đều đặn. Đồng thời Thanh tra Sở GT-VT tiếp tục triển khai Kế hoạch 118 về tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân ký cam kết thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ; kiểm soát tải trọng phương tiện; kiểm soát vận tải hàng hóa và phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) cùng các văn bản hướng dẫn về xử lý VPHC trong lĩnh vực GT-VT cho chủ phương tiện.

“Xe ben, xe tải có hành vi không che chắn bạt hoặc vận chuyển hàng hóa làm rơi vãi xuống đường, kéo bùn đất ra đường, tổ công tác khi phát hiện sẽ lập biên bản xử lý. Công tác này được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm trật tự giao thông, tránh gây bụi bặm, nhếch nhác trên các tuyến đường”, ông Trần Thanh Danh nói.

Bài, ảnh: HÀN LẬP

;
.