HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Xây dựng thói quen sống và làm việc theo pháp luật

Thứ Tư, 08/11/2023, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được tập trung triển khai với hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Chương trình
Chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" là mô hình hiệu quả về tuyên truyền pháp luật liên quan đến đánh bắt hải sản. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc "ăn sáng cùng ngư dân" trên địa bàn.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung tuyên truyền pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, người dân bằng nhiều hình thức như: hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý lưu động, phát tờ rơi, tập gấp.

Trong đó, thành phố chú trọng tuyên truyền các dự thảo luật; thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) với việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

“Đặc biệt, TP.Vũng Tàu nhân rộng mô hình điểm, có hiệu quả về PBGDPL, điển hình là chương trình Cà phê cùng ngư dân, Ăn sáng cùng ngư dân. Chương trình giúp kết nối lãnh đạo thành phố với người dân, nhất là ngư dân để tuyên truyền về pháp luật”, bà Nguyễn Thị Thu Hương
chia sẻ.

Tương tự, tại huyện Châu Đức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, địa phương đã lên kế hoạch tuyên truyền PBGDPL ngay từ đầu năm, với nhiều nội dung. Ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Đức cho biết, việc tuyên truyền tập trung vào các dự án luật nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, DN. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, nội dung các luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án luật.

Đơn cử, huyện Châu Đức tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật thu hút nhiều công chức, viên chức và người dân trong huyện. Nội dung là tìm hiểu pháp luật và giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới. “Cuộc thi giúp nâng cao hiểu biết của cán bộ, người dân về bảo đảm trật tự, ATGT, Luật Giao thông đường bộ, các nghị định, hướng dẫn liên quan. Từ đó, người dân chấp hành pháp luật tốt hơn, ít vi phạm hơn”, ông Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.

Còn tại Hải đoàn Biên phòng 18, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật kết hợp với Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng và mô hình Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án. Qua đó, đơn vị khắc phục được tình trạng PBGDPL một cách thụ động, khô cứng, giải tỏa được tâm lý ngại nghiên cứu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

BĐBP tỉnh cũng tích cực phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều cách làm sáng tạo, có chiều sâu. Cụ thể như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật; tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, sử dụng hệ thống pa nô, khẩu hiệu, loa truyền thanh nội bộ…

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Ông Lê Thanh Kính, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức cho biết, trong năm 2023, Phòng GD-ĐT huyện đã triển khai cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023 trong ngành giáo dục. Ngoài ra, ngành giáo dục của huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các trường học như: nói chuyện ngọai khóa, thuyết trình dưới cờ, phát tờ rơi, phát thanh măng non… về phòng chống tội phạm, ma túy, bảo vệ ANTQ.

Thông qua PBGDPL góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, GV, PH, HS về sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, hình thành thói quen giúp HS chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, làm giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên và ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Ông Nguyễn Thế Sơn, ngư dân ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng rất bổ ích với ngư dân. Nhờ đó, ngư dân nắm được nội dung Luật Thủy sản, Luật  Biển Việt Nam và các quy định khai thác hải sản bền vững trên biển. “Hoạt động tuyên đã giúp ngư dân hiểu rõ hơn về pháp luật, chấp hành tốt để khai thác hải sản đúng quy định. Đồng thời, ngư dân thêm vững tin vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Sơn bày tỏ.

Ông Võ Huy Hoàng, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá, các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam góp phần tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật thông qua việc hình thành thói quen tìm hiểu luật, ứng dụng luật, thực thi luật và khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước. Đồng thời bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ

;
.