Trắng đêm xử phạt "ma men"

Chủ Nhật, 16/04/2023, 19:26 [GMT+7]
In bài này
.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm “ma men” điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Trong Quý I/2023, lực lượng CSGT đã xử phạt vi phạm về nồng độ cồn với 1.017 trường hợp bị lập biên bản.
Trong quý I/2023, lực lượng CSGT đã xử phạt vi phạm về nồng độ cồn với 1.017 trường hợp bị lập biên bản.
Ngăn chặn ngay từ quán nhậu

20 giờ ngày 14/4, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa lập chốt tại đường Điện Biên Phủ (TP.Bà Rịa) xử lý các “ma men” điều khiển phương tiện trên đường. Dù là chốt xử lý nhưng tổ công tác không tiến hành kiểm tra các phương tiện lưu thông mà chỉ làm điểm tập trung đưa các trường hợp vi phạm về làm việc.

Tổ công tác cử trinh sát đến những quán nhậu, khi phát hiện người đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện thì yêu cầu dừng xe kiểm tra trực tiếp. Chỉ trong vòng 2 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện 26 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó hầu hết là vi phạm nồng độ cồn.

Theo một trinh sát, hầu hết trường hợp vi phạm là người điều khiển xe máy, thậm chí có những “ma men” khi bị xử lý đã không đủ tỉnh táo, mất kiểm soát về hành vi, thậm chí có trường hợp bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm.

Đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu say xỉn, anh K.T.T. (SN 1991, trú tại TP.Bà Rịa) bị CSGT yêu cầu dừng xe, đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,825mg/lít khí thở và được thông báo mức phạt cao nhất (7 triệu đồng), tạm giữ xe trong 7 ngày. Nghe tới đây, anh T. rơm rớm nước mắt vì số tiền phạt bằng cả tháng lương làm thợ hồ, trong khi gia đình còn khó khăn. Anh T. giãi bày: “Hôm nay chủ thầu rủ nhậu nên mình không thể từ chối. Xe bị tạm giữ, ngày mai không có phương tiện đi làm, còn phải lo tiền đóng phạt nữa!”.

Cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đi ra từ quán nhậu, anh P.V.Th. (SN 1999, ngụ phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) không chấp hành mà liên tục gọi điện “nhờ hỗ trợ”. Cầu cứu không được, anh Th. bỏ phương tiện tại chốt rồi rời đi. Theo cán bộ CSGT, trường hợp không chấp hành mệnh lệnh như vậy sẽ bị xử phạt ở khung cao nhất.

Đến rạng sáng ngày 15/4, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa tiếp tục công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn kết hợp xử lý tài xế sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua đó, lực lượng đã xử phạt 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện 4 tài xế sử dụng trái phép chất ma tuý.

Không nhân nhượng với “ma men”

Trước đó, từ tối 13 đến rạng sáng 14/4, tổ tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn Công an TP.Bà Rịa cũng lập chốt trên đường Điện Biên Phủ và lập biên bản xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm.

Theo Công an TP.Bà Rịa, quá trình lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu xử phạt vi phạm nồng độ cồn được đơn vị thường xuyên tiến hành. Công tác này nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn cũng như thay đổi hành vi, nhận thức của người tham gia giao thông với khẩu hiệu “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Trước đó, từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 29/3, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh cũng lập chốt trên QL51, đoạn gần trạm thu phí cũ (TP.Bà Rịa) và đo nồng độ cồn người điều khiển của hàng trăm phương tiện. Suốt 3 giờ làm việc với gần 300 lượt kiểm tra, tổ công tác chỉ phát hiện 2 trường hợp (1 xe máy, 1 ô tô) vi phạm và lập biên bản xử phạt. Theo tổ công tác, đây là tín hiệu tích cực khi người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành tốt, không sử dụng bia rượu.

Để có được kết quả đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các ban, ngành đến các nhà hàng, quán nhậu tuyên truyền pháp luật, vận động, treo băng rôn, biểu ngữ và ký cam kết chung tay hành động để giảm thiểu TNGT liên quan đến bia rượu.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, 3 tháng đầu năm, PC08 đã tập trung kiểm tra xử lý nghiêm 4 nhóm hành vi chủ yếu gây TNGT (nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xe cơi nới và xe chở quá khổ quá tải). Cụ thể, lực lượng CSGT đã phân công 3.067 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản hơn 7.000 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với 1.017 trường hợp bị lập biên bản; nộp kho bạc nhà nước hơn 14,8 tỷ đồng.

Tại cuộc họp đánh giá về tình hình trật tự ATGT quý I/2023 và bàn giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được. Tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí trong Quý I/2023 là tín hiệu tích cực. Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Ngoài công tác tuyên truyền cần xử lý nghiêm vi phạm ATGT, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

TRẦN TIẾN

;
.