Kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Tư, 14/12/2022, 18:08 [GMT+7]
In bài này
.

Tranh thủ lúc rạng sáng, các đối tượng đưa xe cuốc và xe ben vào múc cát chở về bãi tập kết cách đó khoảng vài trăm mét. Cứ như vậy, hàng trăm khối cát mỗi ngày được vận chuyển ra ngoài.

Xe ben liên tục ra vào khai thác cát trái phép tại một khu đất thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền).
Xe ben liên tục ra vào khai thác cát trái phép tại một khu đất thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

“Ăn hàng” lúc rạng sáng

Nằm sâu trong khu vực chân núi Hải Lâm thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền) là tình trạng bát nháo khai thác cát, đất, đá trái phép do các đầu nậu ngụ tại địa phương. Điều đáng nói, khu vực này từng bị lực lượng chức năng xử phạt. Thế nhưng đến nay, lợi dụng lúc rạng sáng và ngày cuối tuần, một số đối tượng lại manh nha hoạt động trở lại.

5 giờ sáng ngày 10/12, khi trời còn tờ mờ cũng là lúc các xe ben và xe cuốc của một người tên Th. (ngụ ấp Hải Sơn xã Phước Hưng) di chuyển đến “mỏ cát” hoạt động. Gọi là mỏ, nhưng đây là khu đất rộng vài chục ngàn m2 và có những đồi cát cao khoảng 5m. Để tránh bị phát hiện, chủ đất đã dựng tôn che kín bên ngoài và trồng các cây ăn trái khắp diện tích đất.

1 xe cuốc màu vàng và 1 xe ben loại 5 tấn mang biển kiểm soát 72C-061.25 chạy vào đồi cát bắt đầu khai thác. 5 phút sau, khi thùng xe đã đầy cát, tài xế xe cuốc liền ra tín hiệu để xe ben rời mỏ. Chiếc xe ben ì ạch rời khu đất rồi chạy đổ vào một bãi tập kết nằm… đối diện bên đường. Cứ như vậy, chiếc xe ben liên tục ra vào lấy cát với chặng đường vận chuyển chỉ khoảng 300m. Mãi đến 7 giờ sáng, các phương tiện mới ngừng hoạt động. Theo quan sát của PV, đồi cát này đã bị khai thác thời gian dài và ăn sâu vào cả chục mét. Quá trình làm việc, ông Th. cùng một vài người liên tục đảo xung quanh mỏ và cảnh giác với những người lạ.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Hưng, lợi dụng lúc rạng sáng và ngày cuối tuần, các đối tượng đã lén lút khai thác khoáng sản trái phép. Thời gian tới, UBND xã Phước Hưng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại địa phương để chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép.

Đến chiều cùng ngày, PV tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đất nằm cuối đường Huỳnh Khương An (thuộc ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng), đoạn nằm gần núi Hải Lâm. Tại đây, chúng tôi nhiều lần ghi nhận cảnh 2 xe ben mang biển kiểm soát 72C-108.17 và 72C-153.03 liên tục chở đất chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành. Tại điểm khai thác đất trái phép còn có một xe cuốc màu vàng đang chờ sẵn để múc đất vận chuyển ra ngoài.

Tiếp tục ghi nhận tình trạng khai thác cát lậu tại khu đất rộng vài chục ngàn m2, 5 giờ sáng ngày 11/12, PV cũng bắt gặp cảnh 2 xe ben mang biển kiểm soát 72C-061.25 và 72C-108.17 liên tục vào mỏ chở cát ra bãi tập kết. Quá trình đưa cát từ mỏ về bãi tập kết chỉ khoảng 5-10 phút. Hoạt động tại điểm này cũng được chúng tôi ghi nhận kéo dài đến hơn 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Phòng TNMT huyện Long Điền phối hợp cùng UBND xã Phước Hưng xuống hiện trường khai thác khoáng sản trái phép.
Phòng TNMT huyện Long Điền phối hợp cùng UBND xã Phước Hưng xuống hiện trường khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng chức năng vào cuộc

Từ nguồn tin phản ánh, trong sáng ngày 11/12, UBND huyện Long Điền đã lập tức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Phước Hưng xuống hiện trường bắt quả tang, lập biên bản vi phạm. Ông Phan Thanh Liêm, Trưởng Phòng TN-MT huyện Long Điền có mặt trực tiếp xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trạng, thu giữ một số tang vật liên quan. Đồng thời, đoàn cũng lấy lời khai của những người liên quan để lập biên bản xử phạt.

Theo đó, Đoàn công tác đã lập biên bản với ông Th. về hành vi khai thác khoáng sản không phép tại thửa đất số 14 tờ bản đồ số 20, tọa lạc ấp Hải Sơn (xã Phước Hưng); khối lượng khai thác khoảng 45m3 đất. Ông Th. bị xử phạt 35 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Mở rộng kiểm tra, đoàn còn phát hiện một điểm khai thác đá khác nằm sát điểm khai thác của ông Th. Tại đây, theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường xung quanh loang lổ bị đục, xới. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng đục như búa, xà beng… khoảng 14m3 đá chẻ. Toàn bộ vật dụng liên quan được UBND xã Phước Hưng đưa về trụ sở chờ làm việc. Qua làm việc, bà Ng.T.T. (SN 1976) thừa nhận có thuê người về khai thác đá trái phép với khung giờ hoạt động từ 5-7 giờ sáng. Trước đó, UBND xã Phước Hưng cũng đã lập biên bản đối với bà T. về hành vi tương tự.

Trao đổi với PV, ông Phan Thanh Liêm, Trưởng phòng TN-MT huyện Long Điền cho rằng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phước Hưng cần phải xử lý dứt điểm. “Hiện nay, Phòng TN-MT huyện đang tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc”, ông Liêm nói thêm.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 
;
.