AN NINH - TRẬT TỰ 9/1/2022

Chủ Nhật, 09/01/2022, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/1, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ tái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại bãi đất trống thuộc thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu lực lượng đồn Biên phòng Long Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1995, trú tại TX. Phú Mỹ) đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá.

 Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Dương Văn Tùng (SN 1995, trú tại TX. Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, tại tổ 3, thôn Tân Ro, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Tùng đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma tuý tổng hợp. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 9/1, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Phong (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Đức Lộc (SN 1991, trú tại tỉnh Hà Nam) về hành vi đánh bạc. Qua xác minh được biết, tại 163B Đô Lương, TP. Vũng Tàu lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Tang vật thu giữ 1 cùi đề và 7,63 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

Bắt 2 đối tượng trộm chó

Ngày 9/1, Công an xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý 2 đối tượng trộm chó xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, người dân tổ 5, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, bắt giữ Bùi Văn Chính (SN 1984) và Nguyễn Xuân Cường (SN 1981), trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ khi đang thực hiện trộm 3 con chó và giao cơ quan công an xử lý. (Nguyễn Văn)

;
.