Ngăn chặn tội phạm biên giới

Thứ Năm, 16/09/2021, 21:40 [GMT+7]
In bài này
.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng lúc vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng này.

Lực lượng BĐBP tỉnh bắt quả tang phương tiện NA 90012 TS tàng trữ 45kg thuốc nổ TNT và 2 cuộn dây cháy chậm.
Lực lượng BĐBP tỉnh bắt quả tang phương tiện NA 90012 TS tàng trữ 45kg thuốc nổ TNT và 2 cuộn dây cháy chậm.

Ngày 31/8, trong lúc tuần tra tại khu vực bờ biển thuộc ấp Bình An (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Bình Châu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Nguyễn Trung Kiên (trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sử dụng xe mô tô địa hình 4 bánh vận chuyển 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Qua đấu tranh khai thác, Kiên khai nhận số thuốc lá trên được y mua về rồi đi bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Bình Châu kiếm lời.

Đại úy Phạm Quang Long, Đồn Phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Bình Châu cho biết, lợi dụng việc cơ quan chức năng đang căng mình chống dịch, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại cũng tăng cường hoạt động bằng những thủ đoạn tinh vi, đa dạng. Chúng thường xuyên thay đổi tuyến đường, địa điểm tập kết, phương tiện giao nhận hàng; giấu hàng trong thùng xốp đựng hải sản; bố trí người theo dõi nhằm trốn tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhờ tuần tra, bám sát địa bàn và tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc.

Từ ngày 28/6 đến nay, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 19 vụ với 72 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó khởi tố 7 vụ với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ với số tiền 586 triệu đồng; tịch thu 408.000 lít dầu D.O, 1.000 bao thuốc lá…

Trước đó ngày 14/7, tại khu vực cảng Incomap (phường 5, TP. Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt quả tang phương tiện NA 90012 TS do ông Trần Danh Thuận (1976, trú tại phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang tàng trữ trái phép 14 túi nilon có chứa chất rắn nhiều hình dạng, kích thước khác nhau có trọng lượng khoảng 45kg và 2 cuộn dây. Qua đấu tranh khai thác, thuyền trưởng khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ TNT và dây cháy chậm.

Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, các tuyến đường bộ vào BR-VT được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy chuyển hướng sang vận chuyển bằng đường biển vào địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nắm địa bàn, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; xác minh, thu thập tài liệu về đường dây, ổ nhóm và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để phối hợp lực lượng liên quan triển khai biện pháp tấn công, trấn áp.

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP đều triển khai 100% quân số trực 24/24 để kiểm tra chặt người, phương tiện xuất nhập cảnh tại 40 trạm, chốt kiểm tra ở cửa sông, cửa lạch, cảng biển và ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm.

Theo nhận định của BĐBP tỉnh, tình hình hoạt động của tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm. Các đối tượng sẽ lợi dụng sự khó khăn của hoạt động giao thương, vận chuyển; lợi dụng việc cơ quan chức năng tập trung tham gia phòng, chống dịch để tiến hành hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Do đó, BĐBP tỉnh sẽ chủ động, phối hợp lực lượng liên quan mật phục, bắt quả tang những vụ việc vi phạm, đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm cho quần chúng nhân dân. “BĐBP tỉnh rất cần sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên hơn nữa của chính quyền địa phương, cơ quan, ban ngành, đặc biệt là quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới trong việc cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Đại tá Đào Quang Hiển nói. 

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.