Vận động được nhiều hộ dân tham gia
Sau một thời gian thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, hoạt động của bọn tội phạm trên địa bàn xã Phước Hưng (huyện Long Điền) đã giảm đáng kể, mang lại sự bình yên cho người dân.
|
Ông Phan Đình Hùng, Ủy viên UBMTTQ xã Phước Hưng (bìa phải) đến gia đình ông Quách Hoành Sơn, tổ 3, ấp Phước Thọ (xã Phước Hưng) trao đổi về việc thực hiện phong trào. |
Xã Phước Hưng là địa bàn khá phức tạp, đặc biệt là việc chấp hành giờ giấc của các hộ kinh doanh dịch vụ. Trên địa bàn xã, nhiều loại hình dịch vụ giải trí được mở ra như: cà phê đèn mờ, game online, karaoke… thu hút nhiều đối tượng, trong đó có cả các em học sinh trong xã. Các dịch vụ giải trí này thường hoạt động quá thời gian quy định. Nhiều người do không có công ăn việc làm nhưng lại ham chơi nên sinh tệ trộm cắp, cướp giật, đánh nhau… gây mất ANTT. Thêm vào đó, các đối tượng từ các địa phương khác cũng đến đây thực hiện các vụ trộm cắp, cướp giật, đua xe… khiến tình hình ANTT trên địa bàn càng thêm phức tạp.
Trước tình hình trên, UBMTTQ xã phối hợp với công an xã và các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… đã đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Để phong trào đạt hiệu quả, Ban công tác mặt trận xã đã tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện và tố giác tội phạm; phát tài liệu thông báo cho người dân biết một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, một số biện pháp phát hiện đối tượng phạm tội; vận động người dân ký vào các bản cam kết về phòng chống tội phạm và cam kết thi đua giữ gìn ANTT; đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng của công an huyện, xã để người dân kịp thời thông báo mỗi khi phát hiện tội phạm. Các tổ hòa giải đã kịp thời đến các gia đình có con em đã thực hiện các vụ trộm cắp, đánh nhau… để giáo dục, cảm hóa.
Gia đình ông Quách Hoành Sơn, ở tổ 3 (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng) là một trong những hộ gia đình tích cực thực hiện phong trào, cho biết: “Khi được UBMTTQ xã tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cả gia đình tôi đều hưởng ứng. Đồng thời, tôi còn vận động người dân trong ấp tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm để bảo đảm ANTT trong khu dân cư”. Còn ông Phan Văn Thu (tổ 30, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) thì khẳng định, từ khi thực hiện phong trào, tình trạng trộm cắp trong ấp giảm hẳn. Người dân rất phấn khởi, yên tâm làm ăn, sinh sống.
Sau một thời gian thực hiện phong trào, người dân trong xã đã cung cấp cho lực lượng công an xã, huyện 40 nguồn tin, trong đó có 18 nguồn tin có giá trị. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận xã còn phối hợp với Công an xã vận động 80 hộ cho thuê phòng trọ ký cam kết bảo đảm về ANTT; 50 hộ gia đình buôn bán tạp hóa ký cam kết không mua bán đồ chơi trẻ em nguy hiểm gây độc hại, cháy nổ; tổ chức đến các hộ gia đình có người lầm lỗi để cảm hóa, giáo dục.
Ông Phan Đình Hùng, Ủy viên UBMTTQ xã Phước Hưng cho biết: “Phong trào toàn dân phòng chống tội phạm đã thực sự mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm. Tinh thần đoàn kết trong khu dân cư được nâng lên rõ rệt. Các gia đình cũng quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con em. Nên tình hình an ninh, trật tự tốt hơn trước rất nhiều”.
Bài, ảnh: HUY PHƯƠNG