Thường xuyên mua thuốc hỗ trợ bổ não do hay bị đau đầu, gần đây chị Trần Thị Hà rất hoang mang khi một trong số nhiều thương hiệu mình đã dùng là của một DN bị khởi tố vì sản xuất hàng giả. Không riêng gì chị Hà, sản phẩm hỗ trợ bổ não này các đồng nghiệp cùng cơ quan cũng giới thiệu cho nhau sử dụng vì được phân phối bởi các nhà thuốc có thương hiệu.
Thịt heo bẩn, giá ngâm hóa chất, nội tạng thối, sữa giả… được lưu hành và bán ra thị trường được cơ quan chức năng phát hiện thời gian qua thêm một lần nữa dấy lên mối lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, hàng tiêu dùng cũng như thuốc, thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe.
Thống kê chỉ trong hơn nửa tháng qua đã có 36 vụ, với 119 bị can liên quan các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý ở 24 địa phương. Mới đây, người dân phát hiện cả đống thuốc, thực phẩm chức năng vẫn còn hạn sử dụng đến năm 2026, 2028 bị vứt bỏ ven đường ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông báo động khi tình hình buôn bán hàng lậu, hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, kiểm tra đâu cũng phát hiện vi phạm.
Để kiểm soát tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, mới đây UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, tập trung vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được công bố theo quy định; mỹ phẩm quảng cáo sai sự thật, ghi nhãn không đúng quy định; hoạt động kinh doanh trực tuyến, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử...
Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 được UBND tỉnh ban hành mới đây cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều tra, khởi tố, xử lý kịp thời, đúng đối tượng và các hành vi vi phạm. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho đối tượng vi phạm với quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Công điện 82/CĐ-TTg ngày 4/6 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ kết quả tấn công bước đầu của đợt cao điểm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục làm cho đợt tấn công cao điểm sôi động, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, đạt kết quả thực chất; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
VÕ THANH