Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong số ít địa phương ở Việt Nam được thụ hưởng những chính sách ưu đãi từ các dự án quốc tế về bảo vệ môi trường (BVMT). Vì vậy, một trong những mục tiêu lớn của ngành Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) là phát huy những chính sách ưu đãi này để BVMT tốt hơn.
![]() |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi với các đại biểu đến từ Cục Môi trường thành phố Sakai, Nhật Bản về chương trình hợp tác quốc tế hướng đến xây dựng thành phố không carbon. |
Hợp tác về bảo vệ nguồn nước
Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu đã được các tổ chức quốc tế hỗ trợ 2 dự án về BVMT liên quan đến nguồn nước, đó là dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” (VIPM) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chọn tham gia 2 hợp phần của dự án là: tăng cường năng lực quan trắc, phân tích môi trường, năng lực thanh kiểm tra môi trường nước và tăng cường năng lực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về BVMT.
Triển khai từ tháng 6/2011 đến nay, dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Với hạng mục quan trắc, phân tích môi trường, các nhân viên, kỹ sư quan trắc môi trường của tỉnh đã tham gia các lớp tập huấn do chuyên gia JICA hướng dẫn về việc lấy mẫu môi trường, phương pháp phân tích mẫu nhằm phản ánh chính xác nồng độ ô nhiễm, nồng độ các chất độc hại trong nước thải, nước sông, nước biển. Ngoài ra, dự án này còn hỗ trợ cho Bà Rịa - Vũng Tàu một số máy móc, trang thiết bị như máy sắc ký khí (GC) và máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để phục vụ quá trình quan trắc và phân tích môi trường.
Đối với hạng mục kiểm kê nguồn ô nhiễm và thanh tra, các chuyên gia JICA đã hỗ trợ địa phương trong việc điều tra, thống kê, lập bản đồ ô nhiễm đối với hàng trăm cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực chế biến hải sản, cao su, du lịch, dầu khí, xử lý chất thải nguy hại, các nhà máy sản xuất với các loại hình khác nhau nằm trong KCN… Bên cạnh đó, dự án cũng cung cấp cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bộ phần mềm ArcGIS và tổ chức một lớp tập huấn để hướng dẫn sử dụng.
Trong khi đó, với dự án “Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy”, Bà Rịa - Vũng Tàu được tham gia 3 hợp phần: Tăng cường năng lực và thể chế trong kiểm soát ô nhiễm công nghiệp; Thí điểm cho vay lại để xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các KCN thuộc các địa phương tham gia dự án; Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án. Từ dự án này, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đầu tư 3 trạm quan trắc tự động dọc sông Thị Vải; trang bị xe chuyên dùng quan trắc, thiết bị cầm tay, thiết bị đo nhanh tại hiện trường, đồng thời được hỗ trợ tập huấn, truyền thông về dự án trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng “thành phố không carbon”
Ngoài 2 dự án liên quan đến bảo vệ nguồn nước, ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngày 6/12/2023, trong khuôn khổ Hội nghị COP28 tại TP. Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), UBND tỉnh và chính quyền TP.Sakai đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường, hướng tới xây dựng “Thành phố không carbon, kinh tế tuần hoàn và khả năng phát triển các dự án cơ chế tín chỉ chung (JCM)”.
Thực hiện bản ghi nhớ này, trong 2 năm 2024-2025, TP.Sakai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tích cực để xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực môi trường, hướng tới xây dựng “Thành phố không carbon”, “Kinh tế tuần hoàn và khả năng phát triển các dự án cơ chế tín chỉ chung (JCM)”, tuân thủ luật pháp, các quy định của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.
Theo Phòng Chính sách Môi trường TP.Sakai, TP.Sakai được Chính phủ Nhật Bản lựa chọn là “khu vực dẫn đầu về khử carbon với dự án sản xuất và tiêu thụ năng lượng tại địa phương Sakai”. Bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải, các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu hay Sakai đều có thể tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và giảm lãng phí.
Các chuyên gia Nhật Bản cũng khẳng định, các giải pháp trung hòa carbon mà TP.Sakai đã thực hiện hoàn toàn có thể áp dụng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, TP.Sakai sẽ hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu trong quản lý chất thải rắn để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Bài, ảnh: QUANG VŨ