Khởi tố vụ trốn thuế và buôn lậu trong kinh doanh thương mại điện tử

Thứ Bảy, 24/05/2025, 10:31 [GMT+7]
In bài này
.

Trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo thuộc Chi cục Thuế khu vực XV đã phát hiện trường hợp người nộp thuế kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế. Đội Thuế đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an tỉnh để tiến hành khởi tố vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A. Tuyết
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T.

Không nộp thuế theo quy định

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Trốn thuế” và “Buôn lậu”.

Đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong việc rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về thuế trong môi trường kinh doanh trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bà L.T.A.T. hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan thông qua nhiều tài khoản bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok… mà không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.

Qua điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước. Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà L.T.A.T. về hai tội danh là “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của bà T. trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng số, ngành thuế và các cơ quan chức năng địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bà Hoàng Ngọc Phi, Đội trưởng Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo, cho biết đơn vị đã đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách thuế, giải đáp thắc mắc cho cá nhân, tổ chức kinh doanh qua mạng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chấp hành tốt quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm, trốn thuế, giấu doanh thu hoặc sử dụng thủ thuật để né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Hiện nay, Chi cục Thuế khu vực XV đang tích cực thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về thuế. Các Đội Thuế trực thuộc được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là trong việc rà soát những trường hợp có dấu hiệu bất thường trong giao dịch điện tử, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mục tiêu của đợt cao điểm này không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, khuyến khích sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

Bài, ảnh: NGỌC HÀ

;
.