Sáng 12/4, một nhóm công nhân căng băng rôn đòi nợ tại công trường cầu Phước An. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng được Công ty Xây dựng 620, nhà thầu chính phối hợp xử lý, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.
![]() |
Trên công trường dự án cầu Phước An. |
Nhóm công nhân treo băng rôn là lao động thuộc Công ty Xây dựng 620 (đơn vị thi công). Nguyên nhân do họ bị chậm thanh toán tiền lương với tổng số tiền ước tính khoảng 700 triệu đồng, ảnh hưởng đến hoạt động chung của đội. Trước đó, nhóm công nhân này đã tạm dừng công việc để kiến nghị việc thanh toán.
Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Ngọc Hoan, Chỉ huy phó gói thầu số 38, dự án cầu Phước An (thuộc Công ty Xây dựng 620) cho biết, đây là khúc mắc giữa đội thi công và nhà thầu chính. Ngay buổi trưa cùng ngày, Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống hiện trường để làm việc và hai bên đã thống nhất sơ bộ phương án thanh toán công nợ. Dự kiến trong tuần tới sẽ có buổi làm việc chính thức để thống nhất lộ trình thanh toán. Ông Hoan cũng khẳng định, số tiền nợ thực tế còn lại chỉ hơn 700 triệu đồng, không phải 1,7 tỷ đồng như thông tin từ phía đội công nhân đưa ra.
“Công ty 620 không nợ lương trực tiếp người lao động mà làm việc với các đội trưởng của các đội thi công. Tiến độ cầu Phước An vẫn đảm bảo và nhà thầu đang phấn đầu hoàn thành theo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư”, ông Hoan thông tin.
Đến chiều 12/4, băng rôn đã được tháo dỡ, xe cuốc được di dời khỏi khu vực công trường. Hoạt động thi công tại dự án đã trở lại bình thường, không bị gián đoạn. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp cho biết, Ban đã tiếp nhận thông tin từ sớm và lập tức yêu cầu Công ty Xây dựng 620 cử đại diện đến làm việc, giải quyết vụ việc dứt điểm trong ngày.
“Chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đảm bảo việc thanh toán các khoản mục chi phí cho các đơn vị đối tác như vật liệu, máy móc, nhân công và khi sự việc xảy ra đã chỉ đạo xử lý nhanh chóng, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đồng thời, Ban sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, nhắc nhở các nhà thầu không để tái diễn tình trạng tương tự nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án”, ông Trình cho biết.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN