Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chao đảo
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong biển đỏ và xanh lơ khi ghi nhận phiên giao dịch sáng ngày 08/4 với mức giảm chóng mặt gần 68 điểm của chỉ số VN-Index. Đây là hệ quả trực tiếp từ làn sóng bán tháo diễn ra sau thông tin Mỹ áp thuế 46% lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.
Áp lực bán ngập thị trường, nhà đầu tư hoảng loạn
Phiên giao dịch sáng 8/4 chứng kiến cảnh tượng ám ảnh khi sắc xanh da trời phủ kín bảng điện tử với 268 mã giảm sàn. Tổng số cổ phiếu giảm giá lên đến hơn 500 mã, trong khi chỉ có 60 mã tăng giá. Con số này phản ánh tâm lý bi quan đang lan rộng trong cộng đồng nhà đầu tư.
Thanh khoản toàn thị trường cũng sụt giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 25.000 tỷ đồng ghi nhận vào cùng thời điểm cuối tuần trước. Dấu hiệu này cho thấy niềm tin thị trường đã suy giảm rõ rệt, lực cầu giải ngân ở vùng giá thấp không còn mạnh mẽ như hai phiên giao dịch gần đây nhất.
"Đây là một cú sốc đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân. Chỉ trong vài ngày, giá trị danh mục đã sụt giảm đáng kể", ông Nguyễn Văn Anh, một nhà đầu tư tại thành phố Phú Mỹ chia sẻ với phóng viên.
![]() |
Sắc đỏ vẫn tiếp tục bao phủ thị trường chứng khoán sáng ngày 8/4 |
Diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam không phải trường hợp cá biệt trong bức tranh khu vực. Trong khi VN-Index nghỉ giao dịch vào ngày hôm qua 07/4 do nghỉ lễ, hàng loạt thị trường chứng khoán trong khu vực đã đồng loạt sụt giảm mạnh.
Tại Đài Loan, tình hình nghiêm trọng đến mức phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch khi chỉ số ghi nhận mức giảm 9,7%, tiến sát ngưỡng 10% theo quy định. Tương tự, Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo cũng phải tạm dừng giao dịch trong 10 phút sau khi hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei 225 giảm vượt ngưỡng 8%.
Theo các chuyên gia, cơ chế ngắt mạch được thiết kế nhằm tạm dừng giao dịch trong trường hợp biến động quá lớn, là biện pháp được nhiều thị trường trên thế giới áp dụng nhưng rất hiếm khi phải sử dụng đến.
Việt Nam chưa áp dụng cơ chế ngắt mạch
Trước làn sóng bán tháo chưa từng thấy, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đặt câu hỏi về khả năng áp dụng cơ chế ngắt mạch tại thị trường chứng khoán trong nước, một công cụ hữu hiệu giúp bình ổn tâm lý thị trường trong những biến động cực đoan.
Theo một lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết vấn đề này đã từng được đề cập: "Tuy nhiên biên độ giao dịch của mình không cao, ở mức 7%. Do vậy chưa cần cơ chế ngắt mạch tự động như nhiều thị trường khác".
Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ trong tương lai, hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) sẽ tích hợp cơ chế ngắt mạch tự động, nhưng có thể chỉ được sử dụng khi biên độ giảm được nới mức cao hơn.
Các chuyên gia thị trường chứng khoán nhận định, hầu hết các thị trường khác, kể cả những thị trường phát triển hay nhiều thị trường mới nổi đều đã áp dụng cơ chế ngắt mạch. Việc đưa cơ chế này vào thị trường Việt Nam được xem là phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên hệ thống cũ hiện tại chưa thể tích hợp được tính năng này.
Dù phản ứng chung là tiêu cực, vẫn có những nhà đầu tư nhìn nhận đây là cơ hội. Bà Trần Thị Bắc, một nhà đầu tư tại thành phố Vũng Tàu, cho rằng: "Tôi cho rằng thị trường đang phản ứng thái quá. Nền kinh tế Việt Nam vẫn có những yếu tố cơ bản vững chắc, và tôi tin chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ".
Tương tự, ông Phạm Văn Cường, nhà đầu tư kỳ cựu tại thành phố Bà Rịa, bày tỏ sự lạc quan: "Việt Nam từng đối mặt với nhiều khó khăn trong quá khứ và luôn vượt qua. Tôi tin các doanh nghiệp sẽ tìm cách thích ứng để vượt qua thử thách này".
Giới chuyên gia tài chính nhận định Việt Nam vẫn có cơ hội giảm thiểu tác động thông qua chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Dù Mỹ là thị trường quan trọng, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA, tạo điều kiện để đẩy mạnh khai thác các thị trường EU và ASEAN. Đây là thời điểm khó khăn nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đánh giá lại chiến lược kinh doanh, đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.
Ngoài ra, chính phủ có thể xem xét các chính sách hỗ trợ như giảm thuế hoặc trợ cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Một điểm sáng đáng chú ý là năm 2025, Việt Nam dự kiến được xem xét nâng cấp lên thị trường mới nổi, một bước tiến quan trọng có thể thu hút dòng vốn ngoại nếu vượt qua được khủng hoảng hiện tại.
Các nhà điều hành thị trường và cơ quan quản lý đang theo dõi sát sao diễn biến, sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết để đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nhiều biến động này.
Bài, ảnh: NGUYỄN NAM