Tăng cường quản lý và tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo

Thứ Hai, 14/04/2025, 16:47 [GMT+7]
In bài này
.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện một số trường hợp bị chó, mèo nghi bị dại cắn. Trước thực trạng này, ngành thú y đang phối hợp với các địa phương triển khai bắt chó thả rông và đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin dại để phòng, chống bệnh.  

Cán bộ Trạm Chăn nuôi, Trồng trọt và Khuyến nông thị trấn Long Điền, huyện Long Đất tiêm vắc xin phòng dại cho chó trên địa bàn.
Cán bộ Trạm Chăn nuôi, Trồng trọt và Khuyến nông thị trấn Long Điền, huyện Long Đất tiêm vắc xin phòng dại cho chó trên địa bàn.

Nhiều trường hợp bị chó thả rông cắn

Trong các ngày 2, 4 và 5/4 vừa qua, trên địa bàn xã Quảng Thành, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) và xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) có 12 trường hợp bị chó thả rông cắn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan y tế, thú y và chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe và lịch tiêm các mũi phòng bệnh dại tiếp theo của các nạn nhân bị chó cắn; đồng thời vận động những người có nguy cơ cao phơi nhiễm với bệnh dại như cán bộ thú y, người làm nghề giết mổ đi tiêm vắc xin phòng dại.

Theo cơ quan thú y, các trường hợp chó cắn người nêu trên đều là chó thả rông không rọ mõm, khá hung dữ, có biểu hiện chảy nước dãi, há miệng liên tục. Khi phát hiện chó cắn nhiều người, người dân đã truy đuổi và tiêu diệt con vật nên không thể lấy mẫu xét nghiệm.

Chị Ng. (TP.Vũng Tàu) cho biết, chị và người thân thường đi thể dục trên các tuyến đường trong khu dân cư chị sống, thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng chó thả rông xồng xộc chạy tới sủa inh ỏi. Những lần như vậy khiến chị giật mình nép vội vào lề đường.

“Tình trạng chó thả rông trên các tuyến đường trong khu dân cư không phải hiếm. Tôi mấy lần đi thể dục bị chó từ đâu chạy tới sủa, đuổi theo. Tôi thấy đây là ẩn họa khôn lường, bởi nếu không may bị chó cắn sẽ ảnh hưởng tâm lý, hoặc gây thương tích nặng và phải điều trị dự phòng bệnh dại”, chị Ng. nói.

Bắt chó thả rông, tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo

Huyện Châu Đức có hơn 8.000 hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn gần 14.200 con. Hiện nay, huyện đang thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho động vật, trong đó cao điểm từ nay đến ngày 20/4. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì việc tiêm phòng định kỳ cho chó mèo, với mục tiêu tiêm chủng đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn huyện và 100% tại các địa phương đã xuất hiện ổ dịch hoặc nghi ngờ có ca bệnh.

Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu người dân nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, không thả rông chó mèo ở nơi công cộng và tổ chức ra quân bắt chó thả rông trên địa bàn quản lý ngay trong tháng 4 này. Những con chó bị bắt giữ, địa phương sẽ thông báo đến chủ nuôi để tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Trường hợp chó bị tạm giữ nhưng không có người đến nhận, địa phương sẽ tổ chức tiêu hủy.

Tại huyện Long Đất có tổng đàn chó, mèo gần 13.400 con. Để thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng dại, từ cuối tháng 3 đến nay, huyện đã triển khai tiêm vắc xin phòng dại bắt buộc cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn huyện. Ngoài trạm tiêm cố định, các đội tiêm lưu động đến tận nhà dân để tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo, bảo đảm đạt trên 85%. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết, huyện tiếp tục rà soát, cập nhật biến động đàn chó, mèo nuôi và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng dại, bảo đảm không để sót các hộ nuôi chó, mèo trong diện phải tiêm phòng trên địa bàn mà không được tiêm. 

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng đàn chó, mèo khoảng 63.686 con, tăng khoảng 4.000 con so với năm ngoái. Để đạt được mục tiêu trên 80% tổng đàn chó, mèo được tiêm phòng trong năm 2025, đồng thời giữ vững các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại đã được công nhận, UBND tỉnh đã ban hành văn bản triển khai công tác phòng chống bệnh dại trên động vật. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương tập trung quản lý, giám sát tình hình dịch tễ bệnh dại để sớm phát hiện và xử lý kịp thời; khẩn trương rà soát và chuẩn bị sẵn sàng vắc xin, vật tư, hóa chất phòng chống dịch và hướng dẫn các địa phương triển khai ngay công tác phòng chống dịch khẩn cấp khi cần thiết.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố thống kê chính xác số chó mèo nuôi để tiêm vắc xin phòng dại; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống bệnh dại, tăng cường hiệu quả các đội bắt chó thả rông trên địa bàn theo quy định.

Bài, ảnh: SONG BÌNH

 
;
.