Thời gian qua, Bà Rịa- Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh chuyển dịch xanh. Tỉnh đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
![]() |
UBND huyện Côn Đảo kêu gọi du khách khi đến địa phương thực hiện “5 không”: không vàng mã; không ly, chai nhựa sử dụng 1 lần; không khay nhựa sử dụng 1 lần; không mút xốp cắm hoa; không túi nilon để hướng đến có một “Côn Đảo xanh”. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái tại Côn Đảo. |
Chuyển dịch xanh cho trái đất trong lành
Huyện Côn Ðảo là một trường hợp điển hình công cuộc chuyển dịch xanh. Nhiều năm qua, địa phương đã theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững bắt đầu từ công tác giảm nhựa. Thông điệp “Ðến không mang theo nhựa, đi để lại yêu thương” được lan tỏa rộng rãi tại sân bay, bến tàu, các điểm đến (như Nghĩa trang Hàng Dương, VQG Côn Ðảo, bãi biển…), cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, nhà hàng, quán ăn…
Các hoạt động trên nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều cơ sở lưu trú, khách du lịch. Tại hội thảo về giảm nhựa trong ngành du lịch diễn ra tháng 3/2025, đại diện Six Senses Côn Đảo Resort chia sẻ, gần 100% vật dụng tại Six Senses Côn Đảo Resort đã thay thế bằng vật liệu tái chế hoặc dễ dàng tiêu hủy. Du khách đến resort cũng quen dần không mang theo túi nhựa, ni lông.
Từ ngày 1/7/2024, UBND huyện Côn Đảo kêu gọi du khách khi đến địa phương thực hiện “5 không”: không vàng mã; không ly, chai nhựa sử dụng 1 lần; không khay nhựa sử dụng 1 lần; không mút xốp cắm hoa; không túi nilon để hướng đến có một “Côn Đảo xanh”.
Trong khi đó, ngành tái chế cũng đang ngày càng được ưu tiên phát triển tại địa phương nhằm tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và mở ra triển vọng cho ngành công nghiệp sạch trong tương lai. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10 DN ứng dụng - vận hành hiệu quả việc tái tạo năng lượng từ chất thải. Các nhà máy này đều có chung một mục tiêu là tái chế các chất thải thành năng lượng cung cấp cho các lò đốt công nghiệp, nhà máy điện, thép, xi măng… Ngoài ra, chất thải sau khi tái chế còn trở thành những sản phẩm hữu ích như giấy công nghiệp, phân bón hữu cơ.
Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, sử dụng năng lượng và nguồn tài nguyên có hiệu quả cũng là lựa chọn cấp bách và cần thiết của ngành xây dựng tỉnh. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, khoảng 10 năm gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên thông qua các chủ trương: lựa chọn những nhà thầu có công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng ít năng lượng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những quy định về việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như sử dụng gạch không nung, tích cực đầu tư hệ thống công viên cây xanh đô thị…
Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Nhìn lại hành trình chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), trong năm 2022, PGI tỉnh có điểm số 15,42; xếp hạng thứ 19 trên cả nước. Năm 2023, chỉ số PGI của Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 11 bậc, từ vị trí thứ 19 lên thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Ngày trái đất được tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm, nhằm vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, do Liên hợp quốc phát động. Ngày trái đất năm 2025 có chủ đề “Our Power, Our Planet - Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hành động để ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường. |
Những con số này minh chứng cho nỗ lực bảo vệ môi trường trong nhiều năm và khẳng định rõ quan điểm của tỉnh: “Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc duy trì và cải thiện chỉ số PGI không chỉ khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, nâng cao chỉ số PGI cấp tỉnh mà còn thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo lộ trình xanh hóa các ngành kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2050 phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Đây cũng là mục tiêu được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang xây dựng lộ trình xanh hóa các ngành kinh tế; phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lối sống xanh; xây dựng, phát triển hệ thống cảng xanh, thông minh, hiện đại, đóng góp chung vào nỗ lực giảm phát thải của cả nước, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Bài, ảnh: QUANG VŨ