Ngay sau khi Mỹ công bố dự kiến mức thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam tới 46%, giá tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Các DN và HTX tìm cách chuyển hướng thị trường.
![]() |
Sơ chế cá đục xuất khẩu ở Công ty TNHH Tứ Hải (TP.Vũng Tàu). |
Giá tôm giảm mạnh
Ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Chợ Bến (huyện Long Đất) cho biết, thông tin Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã tác động lên thị trường giá tôm nguyên liệu rất nhanh. Giá đã giảm trên dưới 20%, khoảng 10-15 ngàn đồng/kg so với tuần trước. “Thời điểm này đang vào mùa thu hoạch tôm nuôi. HTX Chợ Bến dự kiến 1 tuần lễ nữa sẽ thu hoạch khoảng 30 tấn tôm, các trang trại khác cũng tương tự”, ông Thuyết thông tin.
Các HTX nuôi tôm lo ngại với nguồn cung dồi dào, giá tôm nếu giảm tiếp thì người nuôi sẽ không còn lãi, thậm chí lỗ khi giá thành tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg đã là 140 - 150 ngàn đồng/kg, trong khi giá bán ngày 7/4 giảm còn 170 ngàn đồng/kg.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ là thị trường lớn, truyền thống và có tính định hướng đối với thủy sản Việt Nam, có kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 2 tỷ USD, chiếm 1/5 giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước. Trong đó, 70% sản phẩm xuất khẩu là thủy sản nuôi trồng (tôm, cá tra, nhuyễn thể, cá nước ngọt khác) và 30% từ hải sản khai thác. Mỹ đang là thị trường nhập khẩu số 1 của tôm, cá ngừ Việt Nam.
Hiện có hơn 400 DN Việt Nam đang xuất khẩu và có kế hoạch xuất thủy sản sang thị trường Mỹ với những đơn hàng lớn, giá trị cao. Theo thống kê ban đầu của VASEP, khoảng 37.000 tấn thủy sản các loại đang trên đường vận chuyển tới Mỹ và khoảng 31.500 tấn hàng đang dự kiến xuất khẩu trong tháng 4, 5/2025 và các đơn hàng đã được ký kết cho năm nay cũng khoảng 38.500 tấn.
Trong bối cảnh cạnh tranh cao và thuế chống bán phá giá, phương thức vận chuyển hàng thủy sản chủ yếu là giao hàng tận kho, tức là DN Việt Nam phải trả toàn bộ chi phí (vận chuyển, bảo hiểm, thuế) trước khi giao hàng và chờ thanh toán từ đối tác Mỹ. Do vậy, mức thuế mới khiến cho DN thủy sản hoang mang lo ngại về khả năng mất thị trường lớn này và cả những thiệt hại lớn với nhiều lô hàng đang trên đường vận chuyển tới Mỹ.
Doanh nghiệp, HTX chuyển hướng thị trường
Ngay sau khi Mỹ công bố dự kiến mức thuế đối ứng với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, các DN tạm dựng chào giá, ký hợp đồng mới, đồng thời tạm dừng đưa hàng theo hợp đồng đã ký trước cho khách hàng Mỹ.
“Mức thuế 46% cao hơn nhiều so với mức thuế Mỹ áp cho các quốc gia xuất khẩu cạnh tranh khác, như Ấn Độ: 26%, Ecuador 10%, Indonesia 32%, Thái Lan 36%... Các DN đang trông chờ vào kết quả đàm phán của Chính phủ Việt Nam, nếu không ngành thủy sản Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ mất thị trường quan trọng này”, ông Nguyễn Thành Lộc, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh nhận định.
Để giảm bớt tác động từ thị trường Mỹ, các DN xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển hướng thị trường sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, EU… Hầu hết các DN xuất khẩu thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh đều có thị trường xuất khẩu chính là châu Á, chỉ còn vài DN có mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng tỷ lệ cũng thấp, dưới 15%.
Theo VASEP, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 46% áp cho hàng hóa Việt Nam, ngày 4/4, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đã có hướng dẫn thực thi thuế đối ứng. Theo đó, các lô hàng đang vận chuyển đến Mỹ sẽ được miễn trừ áp thuế bổ sung 10% được áp dụng từ 5/4 nhưng chỉ được khai báo đến ngày 27/5 để ngăn chặn nhà nhập khẩu lợi dụng ngoại lệ. Trong khi đó, chính sách thuế từ ngày 9/4 còn chờ hướng dẫn. |
“Không chỉ thuế suất cao, năm nay thị trường Mỹ cũng đưa ra nhiều rào cản kỹ thuật với hàng thủy sản nhập khẩu. Trước đây công ty cũng có nhiều đơn hàng đi Mỹ nhưng năm nay chúng tôi đã chuyển dần sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU”, ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến hải sản Đông Dương (TP.Vũng Tàu) cho biết.
Các trang trại, HTX nuôi tôm cũng tăng cường việc bán hàng ở thị trường trong nước. “Chúng tôi đẩy mạnh việc đưa tôm vào tiêu thụ ở các hệ thống siêu thị lớn như Co.opMart, Bách hóa Xanh để phân tán bớt sức ảnh hưởng của thị trường Mỹ và giữ giá bán không để xuống nữa”, ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Chợ Bến chia sẻ.
Bài, ảnh: NGỌC MINH