.

Bà Rịa - Vũng Tàu khởi công, thông xe và khánh thành loạt công trình giao thông - y tế quan trọng

Cập nhật: 12:52, 19/04/2025 (GMT+7)

Ngày 19/4, Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt tổ chức lễ khởi công, thông xe và khánh thành loạt công trình giao thông - y tế quan trọng.

Nổi bật gồm: Thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Khởi công đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; thông xe đoạn Nhà Lớn Long Sơn - QL51 và cầu Cửa Lấp 2 thuộc tuyến đường ven biển và khánh thành Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1. ẢNH: MẠNH THẮNG

Tham dự tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh gồm Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Chí Thành và đại diện các sở, ngành địa phương.

Dấu mốc mới cho hạ tầng giao thông khu vực

Sáng 19/4, tại tổ 7, ấp 3, xã Tóc Tiên (TP. Phú Mỹ), không khí lễ thông xe Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu diễn ra trong niềm hân hoan của người dân địa phương. Dù lễ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, nhiều hộ vẫn tập trung tại điểm tổ chức để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại.

Ngay từ sáng sớm, khắp các con đường quanh khu vực cao tốc rộn ràng như ngày hội. Nhà cửa sạch sẽ, cờ hoa rực rỡ, gương mặt người dân rạng ngời niềm vui. “Từ những ngày đầu chỉ là bãi đất trống, giờ tuyến cao tốc đã thẳng tắp, hoàn thiện đẹp đẽ. Đường đẹp, đi lại tiện, chắc chắn kinh tế - xã hội sẽ phát triển hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Ngọt, người dân tổ 7, ấp 3 xúc động chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật Dự kiến án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giải đoạn 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. ẢNH: MẠNH THẮNG

Từ điểm giáp ranh tỉnh Đồng Nai, bà Đặng Thị Phương Loan (xã Phước Bình, huyện Long Thành) cũng có mặt từ sớm để trải nghiệm đoạn đường mới thông xe. “Hy vọng toàn tuyến sẽ sớm hoàn thiện để việc đi lại giữa hai tỉnh thuận tiện hơn”, bà Loan nói.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 19,5 km, kết nối từ Đồng Nai đến Bà Rịa, với tổng mức đầu tư hơn 5.190 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng giúp giảm tải cho Ql51, kết nối đồng bộ với cảng Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và nâng cao năng lực vận tải quốc gia.

Cùng ngày, lễ khởi công đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài 16,39 km, cũng được tổ chức. Tuyến đường này kết nối điểm cuối dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tại QL56, TP. Bà Rịa) về TP. Vũng Tàu, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực, đặc biệt là TP. Vũng Tàu.

Cầu Cửa Lấp 2 thuộc Dự án đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận
Cầu Cửa Lấp 2 thuộc Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận. 

Đồng thời, lễ thông xe đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và cầu Cửa Lấp 2 thuộc tuyến ĐT994 cũng được tổ chức.

Đường ven biển ĐT994 là dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là trục kết nối các địa phương ven biển của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng và an ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến QL51, thuộc Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến QL51, thuộc Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận. ẢNH: QUANG VINH

Tại Côn Đảo, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo được khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 247 tỷ đồng. Công trình hiện đại này không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và du khách.

Kết nối hạ tầng, khai thông động lực phát triển vùng

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ là một bước tiến vượt bậc trong hạ tầng giao thông, mà còn mở ra tầm nhìn liên kết vùng mạnh mẽ, góp phần kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm.

Tuyến cao tốc này sẽ đồng bộ hóa với cao tốc Bắc Nam phía Đông, kết nối trực tiếp với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh và nhiều trục giao thông chiến lược khác. Sự kết nối này không chỉ giảm tải cho các tuyến đường hiện tại mà còn thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ, tạo nên đột phá trong sự phát triển của khu vực.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu tiến hành khảo sát trang thiết bị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu tiến hành khảo sát trang thiết bị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. ẢNH: HUYỀN TRANG

Cùng với các dự án trọng điểm khác, như tuyến đường nối từ QL56 đến nút giao vòng xoay 51B, 51C TP. Vũng Tàu và tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, hạ tầng giao thông sẽ được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị ven biển, đồng thời phát triển các khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan.

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo, với tổng mức đầu tư lớn, cũng mang đậm dấu ấn nhân văn, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đảo xa, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của cộng đồng.

"Những công trình trọng điểm này thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh, khẳng định vai trò là đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, du lịch và hội nhập quốc tế," Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. ẢNH: HUYỀN TRANG

Song song với đó, các dự án giao thông khác trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển đồng bộ các cụm cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch và dịch vụ logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Về định hướng tiếp theo, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành đến KDL Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), nâng cấp các tuyến đường ĐT991, đường nối từ 991B vào cảng Cái Mép Hạ hạ lưu và nhiều dự án khác đã nằm trong quy hoạch giao thông tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật ngày 19/4.
Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật ngày 19/4.

Thông qua việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng sẽ tạo nên những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phục vụ tốt cho quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Viết Thanh,  Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là công trình quan trọng quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dài 19,5 km, tổng vốn hơn 5.190 tỷ đồng, khởi công ngày 18/6/2023. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, công tác giải phóng mặt bằng vốn là khâu khó nhất đã cơ bản hoàn tất sau ba tháng, tạo điều kiện thi công thần tốc.

Dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu và chủ động nguồn vật liệu. Nhờ đó, dự án về đích sớm hơn ba tháng so với hợp đồng và vượt tiến độ Chính phủ giao 6 tháng.

Việc thông xe kỹ thuật hôm nay là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền, đơn vị thi công và người dân. Khi hoàn thành toàn tuyến, cao tốc sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh vùng và quốc gia.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 

 

 

 

.
.
.