Với cảnh quan tươi đẹp, nhiều sông hồ bao quanh, hệ sinh thái cây trồng và vật nuôi đa dạng, nhiều hợp tác xã (HTX) và hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức đã phát triển du lịch sinh thái, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
![]() |
Ông Vũ Đức Tuấn Giao (bìa trái), chủ cơ sở nuôi ong dú Win’s Farm (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) giới thiệu cách nhân đàn ong với Đoàn cán bộ Hội Nông dân TX.Tân Châu (An Giang). |
Khai thác lợi thế địa phương
Giữa tháng 3/2025, thông qua giới thiệu của Hội Nông dân tỉnh, đoàn cán bộ Hội Nông dân TX.Tân Châu (An Giang) đã đến thăm quan trại nuôi ong dú Win’s Farm (xã Xà Bang) của ông Vũ Đức Tuấn Giao, thành viên HTX Nuôi ong dú Châu Đức. Trại ong dú Win’s Farm có diện tích hơn 1.500m² với hơn 300 thùng ong đang cho thu hoạch mật và ong giống.
Ông Nguyễn Thanh Sang, cán bộ Hội Nông dân TX.Tân Châu cho biết, nuôi ong lấy mật không phải là mô hình mới, nhưng đây là lần đầu tiên ông và các thành viên trong đoàn công tác được tận mắt chứng kiến quy trình lấy mật ong, tìm hiểu về đời sống của loài ong dú và mua sắm các sản phẩm tự nhiên từ mật ong. “Đây là điểm đến khá hấp dẫn trong hành trình tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Đức”, ông Sang nhận xét.
Hai năm trở lại đây, nhiều nông dân, HTX và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức đã đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi gắn với du lịch, tập trung chủ yếu tại các xã Xà Bang, Láng Lớn, Suối Rao, Đá Bạc, Sơn Bình… Điển hình như tại xã Láng Lớn, nông trại Green Farm có diện tích gần 10 ha, trồng nhiều loại cây ăn trái như bưởi, sầu riêng và hoa lan. Riêng dưa lưới ở đây được trồng quanh năm với 5 nhà màng trên diện tích 5.000m², phục vụ khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.
“Việc phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch không chỉ khai thác được lợi thế của địa phương mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giải quyết bài toán lao động thời vụ với thu nhập bấp bênh”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức Thân Xuân Động cho biết.
Hỗ trợ nông dân phát triển du lịch nông nghiệp
Châu Đức là một trong những địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn. Nhiều sản phẩm OCOP của huyện đã được lựa chọn để cung ứng trong các chương trình du lịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, hoạt động du lịch tại các hộ nông dân và HTX trên địa bàn chủ yếu phát triển tự phát, thiếu sự gắn kết với các tour du lịch, do đó chưa thu hút được nhiều du khách.
Ngoài ra, sản phẩm du lịch nông nghiệp chưa thực sự hấp dẫn và chưa được chú trọng về mẫu mã, thương hiệu. Các hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn còn trùng lặp, chưa phát huy được giá trị cốt lõi, dấu ấn đặc trưng vùng miền. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp đã được khai thác trong nhiều năm nhưng không được đầu tư đổi mới, chủ yếu vẫn dựa vào tận dụng tài nguyên tự nhiên.
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 về nâng cao năng lực cho nông dân trong phát triển du lịch nông nghiệp, mỗi năm, Hội Nông dân huyện Châu Đức phối hợp tổ chức hơn chục lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho hơn 500 lượt cán bộ, hội viên nông dân và HTX trên địa bàn huyện. |
Bên cạnh đó, nông dân và HTX phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch vẫn cần được hỗ trợ về vốn, kiến thức làm du lịch và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để phát triển bền vững.
Vì vậy, để phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, thiết thực, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Đỗ Chí Khởi cho biết, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch; huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch nông thôn. Đồng thời, huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX và hộ nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh du lịch và phát triển nông nghiệp bền vững.
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG