NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tỉnh Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm, nỗ lực cao nhất để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án kéo điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm cho huyện Côn Đảo.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu và EVN chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua hoàn thành dự án kéo lưới điện ra Côn Đảo. |
Dự án khó khăn, phức tạp
Côn Đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh và chủ quyền biển đảo, đồng thời là một điểm đến có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và du lịch. Tuy nhiên, nguồn điện tại đây hiện nay dựa vào máy chạy dầu diesel với công suất hạn chế (11,8MW) nên chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân. Với sự phát triển kinh tế của huyện đảo, dự báo nhu cầu về điện trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhanh, đến năm 2035 cần hơn 90MW và năm 2045 là 114MW.
Do đó, Quốc hội, Chính phủ và EVN đã triển khai dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. Công trình được xây dựng trên địa bàn và vùng biển giữa thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Côn Đảo. Tổng mức đầu tư của dự án gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khoảng 2.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn tự có của EVN.
Ngày 8/3, tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo nhằm tạo không khí sôi nổi, khích lệ, động viên các đơn vị thi công vượt qua mọi khó khăn, nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu tiến độ đề ra. |
Dự án có quy mô cấp điện áp 110kV, với tổng chiều dài 103,7km, bao gồm đường dây trên không 17,5km qua địa phận tỉnh Sóc Trăng; cáp ngầm xuyên biển 77,7km kết nối từ đất liền ra đảo; cáp ngầm trên đảo 8,5km tại huyện Côn Đảo; mở rộng trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo.
Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, đây là dự án cấp điện 110kV trên 100km có tính chất khó khăn, phức tạp bậc nhất, chia nhiều giai đoạn và gói thầu nhất trong số các dự án mà EVN làm chủ đầu tư. “Với những đặc thù như vậy, EVN đã huy động lực lượng tinh nhuệ trong tập đoàn cũng như các nhà thầu tốt nhất hiện nay ở Việt Nam tham gia thi công, thực hiện dự án”, ông Nguyễn Tài Anh nói.
![]() |
Nhà máy điện An Hội sẽ là điểm tiếp bờ của dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo. |
Nỗ lực hoàn thành sớm nhất
Dù khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất của chủ đầu tư, tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo đang vượt tiến độ đề ra. Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, dự án này không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Côn Đảo mà còn ảnh hưởng đến quốc phòng-an ninh của cả nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tỉnh Sóc Trăng đã ủng hộ ngay từ đầu. “Thời gian qua và tới đây, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, hỗ trợ tốt nhất cho EVN, nhất là trong giải phóng mặt bằng để dự án đạt tiến độ đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định.
Theo ông Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVN), hiện nay, các nhà thầu đang triển khai các hạng mục của dự án với tinh thần khẩn trương. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhà thầu đã được thi công móng một số trụ trên đất liền; gấp rút, triển khai công tác sản xuất và đóng cọc đại trà.
Tại Côn Đảo, nhà thầu đã hoàn thành đạt 50% khối lượng công việc xây dựng trên đường Tây Bắc, đang tiến hành các khâu chuẩn bị đổ bê tông hạng mục trên đường tuần tra rừng và đường đô thị. Trạm biến áp GIS 110kV Côn Đảo đã hoàn thành thi công bể dầu sự cố, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ, bể nước cứu hỏa, phần móng nhà GIS và cơ bản tường rào.
Đặc biệt, đoạn cáp ngầm vượt biển đã sản xuất, hoàn thiện được trên 20% và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4. Với tiến độ này, dự án dự kiến đóng điện vào dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025)-mốc thời gian có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Để đạt mục tiêu đóng điện dự án trước ngày 2/9/2025, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị EVN với vai trò chủ đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Các đơn vị tư vấn và thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chuyên nghiệp, thi đua lao động sáng tạo, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để đạt kết quả cao nhất.
Bài, ảnh: QUANG VINH