Theo nghiên cứu của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam về biến đổi khí hậu, nhiều khu vực ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang có xu hướng chuyển sang trạng thái bán khô hạn. Trong đó, tình trạng bán khô hạn đã xuất hiện từ vài năm trước ở một số vùng trong tỉnh như: khu vực đèo Nước Ngọt Long Hải, xã Tam An (huyện Long Đất); xã Bưng Riềng, Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc); xã Suối Rao (huyện Châu Đức)… và một số phường trên địa bàn TP.Phú Mỹ.
Với 4 hệ thống sông chính là sông Thị Vải, Sông Dinh, Sông Ray, sông Đu Đủ, 31 hồ chứa nước quy mô trung bình và nhỏ có chức năng cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ, tổng lượng nước được tích trữ trong các hồ đập là 308,2 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích khoảng 276,06 triệu m3. Tuy nhiên, các dòng sông cung cấp nước chủ yếu là những sông ngắn và có lưu vực nhỏ… Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu nước bởi xu thế bán khô hạn vẫn tiếp tục gia tăng…
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức điều tra, đánh giá và khoanh định vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất để chống suy thoái cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, vùng hạn chế 1, gồm 132 khu vực với tổng diện tích 11.832,23ha; 7 khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung và phạm vi liền kề với diện tích hơn 1.761ha; 110 khu vực có nghĩa trang tập trung và phạm vi liền kề với diện tích hơn 25.670ha. Vùng hạn chế 2, gồm 4 khu vực với tổng diện tích là 54,65ha. Vùng hạn chế 3, gồm 85 khu vực với tổng diện tích hơn 45.080ha.
Vùng hạn chế hỗn hợp là vùng có diện tích bị chồng lấn của các vùng hạn chế 1, 2, 3 gồm 61 khu vực với tổng diện tích hơn 19.620ha.
QUANG VŨ