Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã và đang trở thành người bạn thân thiết, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, tạo niềm tin của nông dân đối với tổ chức hội.
Bà Lương Thị Phúc, ở thôn 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đang nuôi 15 con dê sinh sản, cho thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. |
Tăng thu nhập từ nuôi dê sinh sản, dê thịt
Đầu tháng 3 vừa qua, được vay 50 triệu đồng vốn Quỹ HTND tỉnh, ông Phạm Thành Công Minh, hội viên nông dân xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) đã mạnh dạn mở rộng chuồng trại, đầu tư hệ thống tưới cỏ làm thức ăn cho dê.
Theo ông Minh, nuôi dê là lựa chọn hợp lý vì chi phí đầu tư thấp, thời gian quay vòng vốn nhanh và dễ tận dụng nguồn lao động nông nhàn. 4 năm trước, khi được vay vốn Quỹ HTND, ông nuôi 5 con dê sinh sản để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi nhận thấy hiệu quả tích cực, ông mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay, đàn dê của ông có lúc lên đến hơn 60 con.
“Dê nuôi tầm 7 tháng, đạt trọng lượng trên 30kg là có thể xuất chuồng. Nhờ vậy, nguồn thu nhập từ mô hình này đã giúp gia đình tôi thoát nghèo vào năm 2022, đồng thời mang lại cuộc sống ổn định. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, tôi còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con có nhu cầu phát triển mô hình”, ông Minh chia sẻ thêm.
Tại xã Láng Lớn, gia đình bà Lương Thị Phúc, ở thôn 3 cũng có thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng từ mô hình nuôi dê sinh sản và dê thịt. Đầu năm 2025 đến nay, giá dê thịt liên tục tăng, bà Phúc bán được mấy đợt, thu về hơn 60 triệu đồng. Bà Phúc chia sẻ, để chăn nuôi dê thành công, việc hiểu rõ đặc tính của giống vật nuôi và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật là yếu tố then chốt. Chuồng dê cần được thiết kế thông thoáng, cách mặt đất từ 0,8 - 1m để tránh ẩm ướt, đồng thời đảm bảo sạch sẽ, tránh nắng mưa và gió lùa. Ngoài ra, việc thường xuyên vệ sinh chuồng trại và theo dõi sức khỏe đàn dê giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh thường gặp như đầy hơi, chướng bụng, loét miệng hay đau mắt.
Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, thân cây bắp, cây chuối, trái cây… nên mô hình nuôi tại huyện Châu Đức phát triển khá mạnh thời gian qua. Châu Đức hiện có tổng đàn dê, cừu khoảng 77.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 1.255 tấn/năm. “Giá dê tăng cao khiến người dân phấn khởi nhưng hội vẫn khuyến cáo nông dân thận trọng khi tăng đàn nhằm tránh rủi ro, thua lỗ. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ thêm nguồn vốn ưu đãi, giúp nhân rộng mô hình này trên địa bàn”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức Thân Xuân Động cho biết.
Nhu cầu vốn hỗ trợ nông dân còn lớn
Triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong 3 tháng đầu năm 2025, Quỹ HTND đã tích cực phối hợp với các cấp hội tổ chức thẩm định 27 dự án/274 hộ nông dân, với tổng số tiền vay 13,7 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Long Đất.
Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay từ Quỹ HTND không lớn, nhưng cũng đã giúp các hộ nông dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn giải quyết nhu cầu về vốn, mạnh dạn xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Chính vì vậy, nguồn vốn từ Quỹ HTND đang trở thành một kênh cấp vốn có ý nghĩa khuyến khích, động viên tích cực đối với bà con nông dân. Ông Bùi Đình Nam, Phó Giám đốc Quỹ HTND tỉnh cho biết, nông dân rất mừng khi tiếp cận được nguồn vốn Quỹ HTND. Thời hạn vay dài, chu kỳ của 1 dự án thường là 3 năm. Trong quá trình triển khai, các cấp hội xét đúng đối tượng và sau khi triển khai dự án thì cán bộ quản lý vốn đi kiểm tra để xem hộ sử dụng mục đích như thế nào. Trong các dự án triển khai tới đây, hội tăng định mức vay lên cho hộ nông dân. Điều này đặc biệt quan trọng nhằm tạo điều kiện cho nông dân có nguồn vốn để đầu tư dài hơi hơn.
“Quỹ HTND đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế địa phương. Để phát huy hiệu quả của quỹ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ, đồng thời nâng cao nhận thức của nông dân về việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và bền vững”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Mai Minh Quang khẳng định.
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG