Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô

Thứ Hai, 17/03/2025, 17:06 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện nay đang là cao điểm mùa khô, với mức cảnh báo cháy rừng đã nâng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Để chủ động ứng phó và giảm các thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra, ngành chức năng và các địa phương tăng cường các phương án, bố trí lực lượng để kịp thời xử lý.

Lực lượng kiểm lâm huyện Xuyên Mộc bàn phương án tuần tra, kiểm soát rừng.
Lực lượng kiểm lâm huyện Xuyên Mộc bàn phương án tuần tra, kiểm soát rừng.

Nguy cơ cháy rừng cao

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện đang vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, thời tiết khắc nghiệt cùng với hoạt động đốt thực bì đã khiến nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Những vụ cháy rừng gần đây dù diện tích thiệt hại không lớn nhưng là lời nhắc nhở cần tăng cường biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng, giảm thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Đơn cử như ngày 6/3 vừa qua, tại khu vực núi Minh Đạm, huyện Long Đất đã xảy ra vụ cháy rừng với diện tích bị cháy khoảng 2,5ha, chủ yếu là cháy cỏ le, cây bụi và thực bì. Theo Hạt Kiểm lâm Long Đất, ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng kiểm lâm, địa phương đã ngay lập tức xử lý nên đã dập tắt được đám cháy, không để cháy lan.

Trước đó, ngày 17/2, tại khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũng đã xảy ra cháy dưới tán rừng với diện tích khoảng 3ha. Vụ cháy không gây thiệt hại đến cây rừng, chỉ cháy lá khô, thực bì. Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc và các lực lượng địa phương đã dập tắt kịp thời, không gây cháy lan ra diện rộng.

Có thể thấy, khi thời tiết trở nên hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy cũng cao hơn; chỉ bất cẩn một mồi lửa cũng gây ra cháy, từ đó gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng và môi trường.

Ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, diện tích trọng điểm cần PCCCR trên địa bàn tỉnh gần 4.430ha. Tính đến thời điểm này, hơn 630ha diện tích đường băng cản lửa đã được hoàn thành; 80 hồ, bể chứa nước đã được bơm đầy để kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

 

Chủ động ứng phó

Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm, lực lượng kiểm lâm và các địa phương đã chủ động các phương án, bố trí lực lượng trực để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hạt Kiểm lâm Long Đất đang quản lý hơn 2.000ha rừng, với đặc thù ít cây rừng, chủ yếu cỏ le, cây bụi, địa bàn rừng là núi dốc hiểm trở, do đó nếu xảy ra cháy sẽ gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Lời, Phó Hạt trưởng Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Long Đất cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị; tổ chức ứng trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

“Các hồ nước đã được bơm đầy. Những công trình lâm sinh do chủ rừng thực hiện đều được kiểm tra giám sát, triển khai các phương án, bám sát các địa bàn, thường xuyên sử dụng flycam để kịp thời phát hiện lửa. Khi có tình huống cháy xảy ra, hạt sẽ huy động lực lượng xử lý kịp thời”, ông Lời cho hay.

Lực lượng kiểm lâm huyện Xuyên Mộc tuần tra, kiểm soát rừng.
Lực lượng kiểm lâm huyện Xuyên Mộc tuần tra, kiểm soát rừng.

Huyện Xuyên Mộc có khoảng 16.000ha rừng, nằm trải dài trên địa bàn 6 xã và 1 thị trấn. Với đặc thù người dân sinh sống, canh tác xen kẽ trong rừng, do đó để làm tốt công tác PCCCR, Hạt kiểm lâm Xuyên Mộc đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng các cấp xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó.

Ông Lê Đình Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã thành lập các tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng và PCCCR, trang bị đầy đủ phương tiện, phương án chữa cháy, bố trí lực lượng trực và phối hợp với địa phương tích cực tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân sống trong ven rừng, các hộ nhận khoán rừng ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 
;
.