Từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều gia đình trẻ có cơ hội xây dựng nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hiện thực hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp”.
![]() |
Bà Phan Thị Phương (mẹ chị Thảo) đang phụ giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. |
Niềm vui về ngôi nhà mới
Căn nhà một trệt, một lầu của vợ chồng chị Phùng Thiên Thảo (là công an, thị trấn Phước Bửu-huyện Xuyên Mộc) được hoàn thành, đưa vào sử dụng những ngày sát Tết Nguyên Đán vừa qua.
Bà Phan Thị Phương (mẹ chị Thảo) không dấu hết niềm vui khi con cái đã có một mái nhà riêng khang trang, sạch sẽ để ở. “Trong ngày khánh thành nhà mới, gia đình tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ họ hàng, người thân. Từ nay, các con, các cháu đi lại và học hành cũng thuận tiện hơn nhiều”, bà Phương chia sẻ.
Tổng chi phí xây căn nhà của vợ chồng chị Thảo hết hơn 1 tỷ đồng, trong đó NHCSXH huyện Xuyên Mộc cho vay 700 triệu đồng, thời hạn 15 năm, lãi suất 6,6%/năm. Trung bình mỗi tháng nhà chị Thảo phải trả 3,8 triệu đồng tiền lãi. Và cứ 6 tháng, gia đình chị Thảo phải trả thêm một lần gốc là 23,4 triệu đồng.
Tương tự, căn nhà của chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (làm việc ở hạt kiểm lâm thị trấn Phước Bửu) và chồng là anh Trần Phương (làm bảo vệ Sở NN&PTNT cũ) đã hoàn thành được phần móng. Dự kiến căn nhà này sẽ được gia đình anh Phương hoàn thiện trong 3-4 tháng tới.
Anh Phương chia sẻ, trước đây vợ chồng anh và đứa con đang học lớp 5 được cơ quan tạo điều kiện cho ở trong phòng lưu trú Trạm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Căn phòng chỉ rộng chừng 12m2 nên mọi sinh hoạt khó khăn. “ Giờ đây, được NHCSXH huyện cho vay 550 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được, vợ chồng tôi xây dựng căn nhà trên mảnh đất của bố mẹ cho. Nhờ nguồn vốn được vay đó, chúng tôi đã thực hiện được ước mơ bao nhiêu năm về một căn nhà mới rộng rãi”, anh Phương phấn khởi nói.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Xuyên Mộc cho biết, năm 2025, huyện Xuyên Mộc được bố trí 5 tỷ đồng để cho vay ưu đãi để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Trong đó, vốn Trung ương 3 tỷ đồng và vốn tỉnh 2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện đã giải ngân được hơn 1,2 tỷ đồng cho hai căn nhà nói trên. Hiện nay, NHCSXH huyện đang phối hợp với địa phương đi khảo sát để cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích.
Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để xây mới nhà ở tại NHCSXH, bao gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Công nhân, người lao động đang làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX trong và ngoài khu công nghiệp. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang Nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Các đối tượng trên được vay vốn ưu đãi để xây mới nhà ở khi đáp ứng điều kiện: Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; Có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa.
Mức vốn vay ưu đãi để xây mới nhà ở tại NHCSXH tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, tối đa không quá 1 tỷ đồng, lãi suất 6,6%/năm. Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
|
Nỗ lực triển khai nguồn vốn đúng quy định
Theo ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc NHCSXH tỉnh, chương trình cho vay nhà ở xã hội là chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân, viên chức và các đối tượng khó khăn có cơ hội sở hữu hoặc cải thiện nhà ở với lãi suất thấp. Hiểu rõ ý nghĩa nhân văn này, trong thời gian qua NHCS tỉnh đã nỗ lực triển khai nguồn vốn đúng quy định, đúng quy trình để mang nguồn vốn đến cho bà con.
Các chi nhánh NHCSXH địa phương đều cử cán bộ đến tận nhà người dân để khảo sát, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời giải ngân đủ vốn và đúng thời hạn, giúp người dân kịp thời xây sửa nhà ở và ổn định cuộc sống.
Trong 2 tháng đầu năm nay, NHCSXH đã giải ngân cho vay theo tiến độ thi công cho 5 khách hàng, tổng số vốn giải ngân 1,8 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến nay gần 155 tỷ đồng cho 500 khách hàng vay vốn.
![]() |
Anh Trần Phương đang xây nhà từ nguồn vốn vay hơn 550 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. |
“Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu và phối hợp các sở, ngành tăng cường cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; cho vay cải tạo sửa chữa nhà để ở, kịp thời giúp các đối tượng công nhân, viên chức, người thu nhập thấp ở đô thị mua thuê mua nhà ở ổn định cuộc sống, góp phần tạo diện mạo cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Hoàng thông tin thêm.
Bài, ảnh: HÀ AN