Thời tiết bất lợi, ngành thủy sản thất thu

Thứ Năm, 27/02/2025, 18:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài khơi, gió to sóng lớn, buộc nhiều tàu đánh bắt hải sản phải rút ngắn chuyến biển, khiến hiệu suất đánh bắt giảm, sản lượng thấp. Trong bờ, người nuôi trồng thủy sản gặp khó vì thời tiết chuyển lạnh đột ngột, kèm theo những cơn mưa trái mùa.

Theo Ban Quản lý cảng Tân Phước (huyện Long Đất), do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng đánh bắt của các tàu cá cập cảng trong mấy ngày qua giảm từ 30-50%.
Theo Ban Quản lý cảng Tân Phước (huyện Long Đất), do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng đánh bắt của các tàu cá cập cảng trong mấy ngày qua giảm từ 30-50%.

Năng suất kém, giá giảm

2 tàu đánh cá của ông Trần Mảy (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) xuất hành đi biển vào ngày mùng 6 Tết. Bình thường 1 chuyến biển kéo dài từ 15-20 ngày nhưng năm nay gió lớn, sóng to, biển động, ông không dám cho tàu đi xa, dài ngày mà cứ khoảng 4-5 ngày quay về nghỉ, đợi bớt gió mới đi tiếp.

“Từ mùng 6 đến nay đã 20 ngày nhưng tàu nhà tôi chỉ đi được 2 chuyến biển, tổng cộng 10 ngày, còn 10 ngày kia nghỉ để tránh gió. Không chỉ thất thu trong những ngày nghỉ này mà do biển động, sóng lớn, năng suất đánh bắt cũng giảm mạnh”, ông Mảy cho biết.

2 chuyến biển 2 tàu chỉ đánh bắt được khoảng 800kg cá thu, trong khi bình thường được từ 1,5-2 tấn. Năng suất kém khiến chuyến biển của ông Mảy còn lỗ nhẹ.

Tương tự, ở cảng Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) sáng 24/2, nhiều tàu cá cập bờ với sản lượng thấp. Như tàu ông Bùi Công Tâm vào bờ chỉ với khoảng 3 tấn cá đổng, mèo, mối các loại, trong khi bình thường được tới 7-8 tấn.

Theo Ban quản lý cảng cá Tân Phước, do gió lớn, biển động nên khoảng 1 tuần nay, tàu cá liên tục vào bờ. Năng suất đánh bắt vì thế giảm mạnh từ 30 đến 50%. Không những sản lượng giảm, giá cá cũng giảm mạnh khiến ngư dân chịu thiệt hại “kép”.

Ông Bùi Công Tâm cho biết, giá cá giảm 15-20 ngàn đồng/kg so với tháng trước. Hiện cá đổng chỉ được 30 ngàn đồng/kg, cá mèo 50 ngàn đồng/kg, giảm 35%. Sau khi trừ đi phí tổn khoảng 200 triệu đồng/chuyến, ông chỉ còn lời hơn 10 triệu đồng.

“Anh em thuyền viên đánh bắt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đáng ra phải được thưởng đậm, nhưng tình hình này chắc cũng khó”, ông Tâm chia sẻ.

Trong khi đó nhiều tàu cá ở vùng khơi hoàn toàn ngưng hoạt động, vào đảo tránh gió. Ông Huỳnh Tấn Nhất ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất cho biết, 3 tàu cá nhà ông, 1 tàu đã phải chạy vào bờ, 2 tàu vào Côn Đảo tránh gió lớn cả tuần nay. “Đi biển hơn 15 ngày hoàn toàn thất thu”, ông Nhất rầu rĩ.

Thận trọng với biến đổi khí hậu

Không chỉ ngư dân, người nuôi cá, hàu cũng bị ảnh hưởng. Do thời tiết mấy tháng qua bất thường, nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm khiến vụ nuôi hàu trước Tết của bà Lê Thị Thu Cúc (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) thiệt hại nặng nề. 19 bè hàu chết hơn 70%, số còn lại cũng phát triển rất chậm, bán không được. “Tuần rồi, tôi chỉ dám thả 3 bè hàu giống và 10 ngàn cá chim giống, bằng 30% sản lượng năm ngoái. Mưa gió thất thường thế này cũng run tay”, bà Cúc cho biết.

Tại các bè nuôi cá, sản lượng giảm đến 50%, cá không đạt trọng lượng dù áp dụng quy trình nuôi bình thường, thậm chí có tăng cường vitamin, khoáng chất trong khẩu phần thức ăn.

Thống kê của Chi cục Thủy sản, tổng sản lượng cá nuôi nước mặn, lợ của toàn tỉnh trong tháng 1/2025 đã giảm 50% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt được 58 tấn do thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Bên cạnh đó, vài cơn mưa trái mùa trong tháng 2 cũng khiến người nuôi cá e dè, thận trọng trong việc thả con giống trong vụ nuôi mới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày tới tiếp tục có gió mạnh, sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo ngư dân cẩn trọng khi đi biển, chủ động phòng tránh gió lớn, bảo đảm an toàn và có kế hoạch khai thác phù hợp và duy trì thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng khi có biến cố xảy ra.

Người nuôi cá cũng chú ý tu bổ lại đê bao, lồng nuôi, gia cố lại các bè nuôi, phao nổi, dây chằng vững chắc trước gió to, sóng lớn. Khi thả nuôi vụ mới, lưu ý chọn con giống tốt ở các cơ sở bán giống uy tín, có giấy phép đầy đủ và tăng cường vitamin, khoáng chất trong khẩu phần thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản.

Bài, ảnh: NGỌC MINH

;
.