Mô hình chăn nuôi bò mang lại nguồn thu nhập chính của nhiều nông dân xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ).
Ông Bùi Đình Nam, Phó Giám đốc Quỹ HTND tỉnh tham qua dự án nuôi bò sinh sản và bò thịt của bà Nguyễn Thị Nghị, hội viên nông dân thôn Tân Tiến, xã Châu Pha. |
Dù đã quá giờ trưa, ông Lê Văn Luật, thôn Tân Lễ B vẫn miệt mài cắt cho đủ số lượng cỏ làm thức ăn cho đàn bò trong buổi chiều. Xong việc cắt cỏ, ông Luật đưa chúng tôi vào tham quan trại bò hơn 30 con lớn nhỏ, trong đó có 5 con bò cái đang giai đoạn sinh sản.
Theo ông Luật, để đảm bảo lợi nhuận tốt khi nuôi bò vỗ béo, ông thường chọn những con bò tầm vóc to lớn và mua bò lúc vài tháng tuổi, bởi giá bò sẽ thấp đem về nuôi tầm 7 tháng, bò đạt trọng lượng từ 600 - 700kg là xuất bán. Mỗi năm, trừ các khoản chi phí sản xuất, gia đình ông Luật có thu nhập trên 500 triệu đồng. “Tính ra nuôi bò sinh sản lợi nhuận khá tốt, thấy tiềm năng thông qua nuôi bò sinh sản lấy bê con nuôi bán thịt nên tôi quyết định mua thêm bò về nuôi vỗ béo, ban đầu chỉ mua 5 con, rồi tăng dần đàn lên khi có số tiền lợi nhuận từ việc bán bò trước đó. Dần dà cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã nuôi bò vỗ béo hơn 6 năm và đàn bò vỗ béo lúc nào trong chuồng cũng có trên chục con”, ông Luật cho biết thêm.
Cách đó không xa, hộ bà Nguyễn Thị Nghị, hội viên nông dân thôn Tân Tiến có thu nhập ổn định từ chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt. “Gia đình tôi vừa được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, số tiền này vợ chồng tôi sẽ mở rộng chuồng trại, mua thêm bê giống, phát triển mô hình theo quy mô lớn hơn”, bà Nghị chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của nhiều hộ chăn nuôi, để nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế cao thì trước hết là thức ăn phải đầy đủ, chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cần chú ý đến khẩu phần ăn của bò, cần định kỳ tiêm phòng vắc xin cho đàn bò.
Trên địa bàn xã Châu Pha hiện có tổng đàn hơn 1.700 con bò. Nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi bò vỗ béo là một trong những mô hình chăn nuôi mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân thời gian qua.
“Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở ngành, Hội Nông dân tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức chăn nuôi cho các hộ dân; tạo điều kiện để bà con được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống, với mục tiêu là xóa hết 7 hộ nghèo trong năm 2025”, bà Hoàng Thị Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho hay.
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - DƯƠNG TRĂM