Sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 24/02/2025, 16:28 [GMT+7]
In bài này
.

Tình trạng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh từ nửa cuối năm 2024 đến nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp và nông dân đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Do ảnh hưởng thời tiết, một số loại cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Vườn sầu riêng của nông dân TP. Bà Rịa bị rụng hoa do mưa trái mùa.
Do ảnh hưởng thời tiết, một số loại cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Vườn sầu riêng của nông dân TP. Bà Rịa bị rụng hoa do mưa trái mùa.

Giảm năng suất, chất lượng

 Ông Lê A, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc cho biết, vụ tiêu năm nay đến trễ hơn 1 tháng do mưa nhiều, sản lượng cũng giảm đến 50%. Đến thời điểm này, khi tiêu vào vụ thu hoạch, trời vẫn còn xuất hiện mưa trái mùa khiến việc thu hoạch gặp khó khăn. “Trời mưa xuống, nông dân không thu hoạch tiêu được. Tiêu hái xuống không phơi được sẽ bị bong tróc vỏ và chất lượng hồ tiêu giảm”, ông Lê A nói.

Đối với cây ăn trái, những đợt lạnh và mưa trái mùa cũng ảnh hưởng lớn đến cây trồng, nhất là sầu riêng, bơ... Ông Nguyễn Văn Trình, nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa thông tin, thời điểm sầu riêng bắt đầu ra hoa cần cắt nước để cây bung nụ. Tuy nhiên, lúc này lại xảy ra mưa trái mùa kèm theo lạnh nên hoa không bung được, bị rụng nhiều, những bông hoa còn sót lại cũng không thể đậu trái. “Trước tình hình này, nông dân chỉ còn biết chờ thời tiết nắng ráo, loại bỏ hết những nụ còn sót lại, làm sạch cành và xử lý cho ra hoa lại. Thời tiết bất thường như vậy khiến chất lượng và sản lượng trái sầu riêng giảm”, ông Trình cho biết.

Dù đã bước vào vụ thu hoạch nhưng thời tiết có mưa trái mùa nên việc thu hoạch tiêu của nông dân gặp khó khăn. Trong ảnh: Thu hoạch tiêu tại huyện Châu Đức.
Dù đã bước vào vụ thu hoạch nhưng thời tiết có mưa trái mùa nên việc thu hoạch tiêu của nông dân gặp khó khăn. Trong ảnh: Thu hoạch tiêu tại huyện Châu Đức.

Cũng trong cảnh tương tự, các hộ làm muối trên địa bàn tỉnh cũng chưa thể bắt đầu vào vụ mới. Ông Trương Văn Tư, diêm dân xã Tam An (huyện Long Đất) cho biết, thông thường tháng 2 là thời điểm chính vụ muối nhưng năm nay do thời tiết bất lợi nên diêm dân vẫn chưa làm được lứa muối nào. “Cách đây khoảng 10 ngày, khi nắng lên, diêm dân bắt đầu vệ sinh ruộng và cho nước vào, nhưng muối vừa se mặt thì xuất hiện mưa làm ngập ruộng. Như vậy, diêm dân đành phải bắt đầu làm lại từ đầu”, ông Tư nói.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 372 cơ sở sản xuất, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, với quy mô diện tích 5.168 ha, diện tích đang sản xuất 5.165 ha. Các công nghệ áp dụng gồm nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động. Ngoài ra, một số cơ sở áp dụng công nghệ thủy canh; công nghệ aquaponics; công nghệ theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ theo cảm biến, sử dụng điện năng lượng mặt trời. 

Chủ động ứng phó

Theo ông Võ Quốc Cường, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mùa khô năm nay dự báo có mưa trái mùa nên độ ẩm cao hơn những năm trước. Mùa khô, nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt hơn, xảy ra trong khoảng tháng 3/2025 trên địa bàn của tỉnh. Trong khi đó, mùa mưa, mưa lớn cục bộ, bão, sạt lở đất có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, một trong những nhiệm vụ được ngành nông nghiệp và Ban Chỉ huy quan tâm là chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập; xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó giảm thiệt hại trong sản xuất.

Đối với sản xuất nông nghiệp, theo ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chú trọng phát triển các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích nông dân triển khai các giải pháp, quy trình canh tác tiên tiến, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, tăng tỷ trọng chế biến sâu để giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm…

Bài, ảnh: SONG BÌNH

;
.