Nông dân Quảng Thành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ Nhật, 23/02/2025, 17:02 [GMT+7]
In bài này
.

“Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu...”, đó là những việc làm thiết thực mà Hội Nông dân xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) triển khai thực hiện hiệu quả thời gian qua.

Ông Phan Minh Tân (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành kiểm tra công tác môi trường trên địa bàn ấp Tiến Thành.
Ông Phan Minh Tân (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành kiểm tra công tác môi trường trên địa bàn ấp Tiến Thành.

Môi trường xanh, sạch, đẹp

Đưa chúng tôi đi thăm các bể chứa vỏ chai, bao bì thuốc BVTV trên địa bàn các thôn Tân Thành và Đạt Thành, ông Phan Văn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành cho biết, từ khi thực hiện mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV” do Hội cấp trên phát động, cứ sau mỗi lần sử dụng, bao bì thuốc BVTV được hội viên thu gom cho vào bể chứa, các đơn vị chức năng định kỳ 6 tháng đến vận chuyển đưa đi xử lý, giúp cho môi trường ở đây sạch hơn.

Qua khảo sát, trên địa bàn xã Quảng Thành hiện có 5 bể chứa các loại bao bì thuốc BVTV. Bể có hình tròn, xây bằng bê tông, cao 1,2m, rộng 1,2m, phía trên có nắp đậy để tránh gây ô nhiễm ra bên ngoài. Mô hình thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.

“Thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, hằng năm, Hội đều đưa chỉ tiêu xây dựng mô hình tham gia bảo vệ môi trường thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại chi hội cơ sở.Thông qua việc làm cụ thể như: phân loại rác thải mềm tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc BVTV ngoài vườn cây, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa… được cán bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng”, ông Út cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Ngạc, hội viên nông dân ấp Tiến Thành chia sẻ, khi được Hội phát động, ông cùng bà con trong thôn đã chủ động cải tạo lại cổng nhà, trồng cây xanh, trồng hoa trước nhà để tạo cảnh quan. Môi trường sạch, cùng quang cảnh nông thôn đẹp cũng khiến chúng tôi có sức khỏe và tinh thần để sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Có thể thấy, việc lồng ghép tiêu chí môi trường vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp Hội Nông dân đóng góp tiền, công lao động chỉnh trang nông thôn, trồng hơn 30km đường hoa, làm cho bộ mặt nông thôn Quảng Thành sáng và đẹp hơn.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Xác định việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng NTM, Hội Nông dân xã đã kêu gọi, vận động hội viên tích cực cải tạo đất trống, vườn tạp để nuôi, trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao; hình thành các vùng chuyên canh. Trong đó cây ca cao được xem là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, với hơn 200ha.

Ông Trần Như Phong, hội viên nông dân ấp Tân Thành cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đã mạnh dạn thay đổi mô hình kinh tế, đồng thời được Hội nông dân tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, cây giống để chuyển đổi gần 1ha tiêu kém hiệu quả sang trồng cao, nâng cao thu nhập. Nhà nước cũng đầu tư đường giao thông nên việc vận chuyển nông sản của bà con rất thuận lợi.

“Thời điểm này, ca cao đang bước vào mùa thu hoạch, hạt ca cao khô được HTX TM-DV-NN Bà Rịa-Vũng Tàu thu mua. Năm nay ca cao được mùa, được giá nên người trồng ca cao sẽ bội thu. Với mức giá khoảng 180 ngàn đồng/kg hạt khô, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi cả trăm triệu đồng”, ông Phong vui vẻ nói.

Xã Quảng thành có diện tích cây trồng khá lớn, với 2.618ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là các loại cây lâu năm như: cao su, tiêu, cà phê, ca cao, sầu riêng, bơ, mít…

Ngoài lợi thế địa phương có điều kiện đất đai thổ nhưỡng phù hợp để trồng cây ca cao thì hiện nay, hầu hết người dân trồng ca cao đều tham gia vào HTX, liên kết với DN để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giúp việc canh tác đạt năng suất, chất lượng cao cũng như ổn định về đầu ra và giá cả. Thông qua Hội Nông dân, các thành viên HTX còn được các cấp, các ngành hỗ trợ cây giống ca cao, phân bón và xây dựng sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị và cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi; thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 93 triệu đồng/năm; hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu của người dân… Quảng Thành đang dần trở thành vùng quê đáng sống.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG-VĂN THÌN

;
.