Các KCN trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp tạo thêm quỹ đất sạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.
![]() |
Các nhà đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư. Trong ảnh: Toàn cảnh KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. |
Hấp dẫn nhà đầu tư
Theo nhận định của các nhà đầu tư, với vị trí chiến lược nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cộng với việc sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải thuận lợi cho việc "kết nối" trực tiếp với thị trường quốc tế, hệ thống KCN tại Bà Rịa-Vũng Tàu mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho DN.
Kể từ khi thành lập và trở thành KCN chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam, Phú Mỹ 3 đã trở thành một trong những điển hình trong thu hút đầu tư chất lượng cao vào Bà Rịa-Vũng Tàu. Tính đến nay, KCN này đã thu hút 46 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. Với tỷ suất ấn tượng bình quân gần 87 triệu USD/dự án, trong đó, có nhiều dự án đến từ các tập đoàn lớn, sử dụng công nghệ hiện đại trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc..., Phú Mỹ 3 là một trong những DN tiên phong thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh.
Ông Hồ Danh Long, Giám đốc Dịch vụ khách hàng và Quản lý đất đai Công ty CP Thanh Bình-Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho biết, sự phát triển của Phú Mỹ 3 không chỉ góp phần thúc đẩy nguồn thu địa phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái đô thị - cảng biển Phú Mỹ; định hình trung tâm công nghiệp hiện đại và bền vững trong khu vực. "Cùng với đó, các DN thứ cấp còn góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tạo công ăn việc làm cho hơn 7.000 lao động, trong đó có hàng ngàn chuyên gia, nhân lực trình độ cao" ông Long thông tin thêm.
Tổng Công ty IDICO cũng là một trong những nhà phát triển hạ tầng KCN nổi bật tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo ông Phan Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc công ty, hệ thống KCN IDICO Phú Mỹ II, IDICO Phú Mỹ II mở rộng và các KCN lân cận của DN đều có vị trí khá thuận lợi như gần cảng biển, thuận tiện cho logistics và giao thương quốc tế. Cùng với đó, DN cũng đã tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, chất lượng, đặc biệt là hệ thống cấp điện - nước và xử lý môi trường theo tiêu chuẩn cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.
Đến nay, toàn tỉnh có 13 KCN đang hoạt động với tổng diện tích hơn 7.226ha. Bên cạnh đó, 3 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 1.310ha, 1 KCN đang xin chủ trương đầu tư 400ha và 7 KCN trong giai đoạn lập quy hoạch xây dựng (6.850ha). Mục tiêu của tỉnh năm 2025 là thu hút 1 tỷ USD và 7.920 tỷ đồng vào KCN. |
Chủ đầu tư hạ tầng cần trợ lực
Với chính sách cởi mở, minh bạch, luôn đồng hành và hỗ trợ DN thông qua các chính sách về thuế, thủ tục hành chính, Bà Rịa-Vũng Tàu được các DN đánh giá cao về môi trường đầu tư. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh, nhà đầu tư đã phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án KCN, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, xúc tiến đầu tư có trọng tâm...
KCN Cái Mép do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Chúc Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, dự án có tổng diện tích hơn 670ha chia làm khu Nam và khu Bắc. Trong quá trình triển khai, DN đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2008 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân tái lấn chiếm, chưa di dời khiến tiến độ đầu tư bị ảnh hưởng.
![]() |
Các KCN trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thu hút được nhiều dự án chất lượng cao. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy của Công ty CP Sản xuất container Hòa Phát (KCN Phú Mỹ 2 mở rộng). |
Tại KCN Châu Đức, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên không có các khu vực có diện tích lớn (trên 15ha) hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, dẫn đến DN không thể mời gọi, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.
Ông Võ Thanh Phong, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh nhận định, khó khăn trong giải phóng mặt bằng là một trong những vướng mắc lớn trong quá trình triển khai dự án của các chủ đầu tư hạ tầng KCN. Do vậy, đơn vị sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh và làm việc trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai.
"Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng và DN thứ cấp tối đa, từ khâu xin chủ trương, giấy phép đầu tư cho đến xây dựng và đi vào hoạt động. Không những vậy, đơn vị đang xây dựng các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư đồng bộ, chuyên sâu để "hút" các nhà đầu tư đẳng cấp vào Bà Rịa-Vũng Tàu", ông Phong nói.
Bài, ảnh: QUANG VINH