Giao thông liền mạch, người dân hưởng lợi

Thứ Tư, 26/02/2025, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

Không chỉ hưởng lợi từ các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà hệ thống giao thông trên địa bàn TX.Phú Mỹ được đầu tư mạnh mẽ đã thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thi công vỉa hè đường D5 qua địa bàn xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ.
Thi công vỉa hè đường D5 qua địa bàn xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ.

Chưa bao giờ nghĩ có ngày được ra mặt tiền

Gia đình bà Phạm Thị Lành sinh sống tại thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa từ năm 1985. Cách đây 10 năm, bà đã nghe có một con đường sẽ mở qua đất. Chưa hình dung được hình hài con đường sẽ như thế nào nên bà lo lắng mất đất rồi gia đình sẽ phải làm gì vì trước giờ chỉ quen trồng rau màu, chăn nuôi dê.

Năm 2019, khi địa phương vận động giao mặt bằng để làm đường D5 có điểm đầu giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên, điểm cuối kết nối vào Khu dân cư số 9 của đô thị mới Phú Mỹ. Thấy thiết kế đường quá rộng, tính cả vỉa hè và lòng đường hơn 30m, bà trở thành hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng cho địa phương để triển khai dự án. “Giờ nhà đã ra mặt tiền, điều mà trước đây nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi đang tính toán sẽ buôn bán gì đó khi toàn tuyến đường làm xong”, chỉ tay về phía con đường còn hăng mùi nhựa, mắt bà Lành ánh lên niềm vui.

Mỗi buổi chiều, xe di động bán gà rán, khoai tây, xúc xích đặt phía trước nhà của bà Nguyễn Thị Kim Tân tại đường S (đoạn tổ 10, KP.Tân Hạnh), đông khách đến mua. Bận rộn trò chuyện, đóng gói, giao hàng theo yêu cầu của khách, bà vẫn tranh thủ chia sẻ với chúng tôi câu chuyện ra mặt tiền buôn bán của gia đình.

Theo lời kể của bà, 40 năm trước, gia đình bà đến Phú Mỹ sinh sống. Lúc đó đường không có, phải đi lòng vòng mới vào được nhà. Đất thì nghèo dinh dưỡng chỉ trồng được khoai lang, mì, bắp. Năm 2018, TX.Phú Mỹ khởi động làm đường S, gia đình bà bị thu hồi hơn 700m2 đất. Con đường dần hình thành với 4 làn xe, vỉa hè rộng 5m, hạ tầng đồng bộ. Nhà được ra mặt tiền đường lớn, bà làm ki-ốt cho thuê và mở bán thức ăn nhanh.

Mỗi tháng, lợi nhuận từ buôn bán khoảng 8 triệu đồng cộng thêm 2,5 triệu đồng cho thuê mặt bằng đủ trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con. “Tuyến đường S nối từ phường Mỹ Xuân tới xã Tân Hòa, phục vụ nhu cầu đi lại tránh QL51. Chắc chắn trong thời gian ngắn nữa, tuyến đường sẽ đông vui, sầm uất nhà cửa hơn”, bà Tân kỳ vọng.

Giao thông đi trước mở lối

Từ rất sớm, việc đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng nội thị được Phú Mỹ triển khai cùng với nguồn lực từ Trung ương và tỉnh. Ban đầu, Phú Mỹ chỉ có 1 tuyến độc đạo - QL51, đến nay, hệ thống đường tỉnh đã phát triển rộng khắp bao gồm Mỹ Xuân - Ngãi Giao, Phú Mỹ - Tóc Tiên, Tóc Tiên - Hội Bài, Tỉnh lộ 965, Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha… cùng với hệ thống đường liên cảng, đường liên KCN liền mạch kết nối đồng bộ vào hệ thống giao thông đường bộ quốc gia.

Đường nội thị được đầu tư mới hoặc mở rộng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hình thành những tuyến phố đẹp, văn minh trong đô thị. Có thể kể một số tuyến đường giao thông chính nội thị đồng thời cũng là tuyến phố văn minh như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Độ, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ…

Ở ngoại thị, các xã Tân Hòa, Tân Hải, Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, trên 90% tuyến giao thông liên thôn, trong tổ dân cư được bê tông, nhựa hóa từ nguồn vốn ngân sách thị xã và Nhân dân chung sức.

Là một trong 2 xã đạt đủ tiêu chí thành lập phường mở rộng nội thị để TX.Phú Mỹ nâng cấp lên thành phố, xã Tân Hải có sự thay đổi lớn về diện mạo. Theo ông Đổng Văn Bảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải, toàn xã có 20km đường bê tông, nhựa, có hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh. Đường giao thông liên thôn, ngõ xóm được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, trồng hoa, tạo thành những tuyến đường tự quản đẹp nhờ sự góp công góp của từ Nhân dân. Bên cạnh đó, các tuyến đường liên tỉnh như QL56 qua địa bàn, hay đường Láng Cát - Long Sơn sắp đầu tư không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, mở ra cơ hội làm ăn, nâng giá trị đất, đời sống kinh tế người dân khởi sắc hơn.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 định hướng “Phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ”.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung đầu tư lớn hệ thống giao thông đường bộ cấp quốc gia và đường tỉnh hoàn chỉnh mạng lưới giao thông thông suốt cho Phú Mỹ như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ĐT 992B (đường Phước Hòa - Cái Mép), ĐT 992C (đường 965). Phú Mỹ cũng tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông nội thị, đẩy nhanh thi công hoàn thành các tuyến đường kết nối toàn địa bàn như đường S, mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên kết nối Đông - Tây Phú Mỹ, phục vụ lưu thông hàng hóa các phường, xã vùng trong kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời đầu tư các tuyến giao thông đô thị kết nối các khu chức năng đô thị theo quy hoạch được duyệt vì khi hạ tầng giao thông đi trước sẽ quyết định mở rộng biên độ đô thị và kích thích sự tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.