Mùng 6 Tết, hàng trăm tàu thuyền trên địa bàn tỉnh làm lễ xuất hành đầu năm vươn khơi bám biển, khởi đầu cho một năm đánh bắt với hy vọng mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.
3 tàu vận tải của ông Nguyễn Hoàng Anh (TT.Long Hải, huyện Long Đất) xuất hành ngày mùng 6 Tết. |
Trúng lộc biển đầu năm
Sáng 3/2, hàng trăm thuyền thúng, đò đã cập bờ ở bãi biển TT.Long Hải, TT.Phước Hải (huyện Long Đất) mang theo lộc biển đầu năm.
Ông Tôn Thanh Trúc (KP Hải Phong 1, TT.Long Hải) xuất hành đầu năm từ mùng 4 Tết. Thuyền thúng của ông chuyên đánh lưới ghẹ, nhưng hôm nay trúng cả cá chẽm.
Ông Trúc đi biển lúc 1h, đến 7h vào bờ, ngoài 5kg ghẹ, còn trúng luồng cá chẽm hơn 6kg nữa. “Giá ghẹ mấy ngày đầu năm tăng 150 ngàn đồng/kg so với thời điểm trước Tết, hiện giá 400 ngàn đồng/kg loại 4 con/kg. Tổng cộng ghẹ và cá chẽm, tôi bán được 2,5 triệu đồng. Sau khi trừ phí tổn, tôi lời hơn 2 triệu đồng. Tôi mong năm nay ngày nào cũng trúng được lộc biển như vầy”, ông Trúc cười nói.
Bên cạnh các thuyền thúng, đò nhỏ đánh bắt ven bờ đi về trong ngày, hàng loạt tàu lớn cũng chọn mùng 6 Tết là ngày xuất hành đầu năm ra khơi đánh bắt.
Rạng sáng 3/2, tại cảng Hải đoàn 129 (TP.Vũng Tàu), đội tàu 10 chiếc của gia đình ông Trương Minh Tuấn với hơn 120 thuyền viên đã xuất bến ra khơi chuyến đầu năm với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi. Ông Tuấn cho biết, đoàn tàu nhà ông có công suất 700 - 1.200 CV, gồm 4 tàu đánh cá và 6 tàu vận tải, chuyên đi lưới vây đánh bắt xa bờ các loại cá ngừ, nục, bạc má, trác… Năm 2024, đội tàu ông Tuấn đi 6 chuyến biển với sản lượng đánh bắt khoảng 300-400 tấn/chuyến, doanh thu 9-12 tỷ đồng. Sau khi trừ phí tổn và chia lợi nhuận 50:50 với thuyền viên, ông còn lời khoảng 3 tỷ đồng/chuyến biển 2 tháng. Tổng cộng cả năm, ông lời 18 tỷ đồng. “Năm 2024 đánh bắt khá hiệu quả nên mỗi thuyền viên có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Tết này, tôi còn lì xì thêm 5 triệu đồng/người nên hôm nay xuất hành anh em đều mang tâm trạng phấn khởi, vui vẻ cho một khởi đầu năm mới”, ông Tuấn chia sẻ.
Kỳ vọng tôm cá đầy khoang
4h sáng ngày 3/2, đội tàu 18 chiếc có công suất 900 - 1.200 CV của gia đình ông Nguyễn Văn Thọ (TT.Long Hải) xuất bến tại cảng Phương Vy (xã Phước Hưng, huyện Long Đất) với gần 300 lao động. Ông Thọ hy vọng chuyến biển khởi đầu năm mới thuận lợi, mưa thuận gió hòa, đánh bắt an toàn, tôm cá đầy khoang.
Bên cạnh cảng Phương Vy, cảng Hưng Thái cũng có hơn 20 tàu cá xuất bến ngày mùng 6 Tết. Theo Ban Quản lý cảng Hưng Thái, từ đầu năm đến nay, có hơn 50 ghe tàu xuất bến và dự kiến đến mùng 10 Tết sẽ có thêm 100 tàu lớn đánh bắt xa bờ xuất hành đi biển đầu năm.
Tại cảng cá Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất), đến ngày mùng 6 Tết đã có 15 tàu, thuyền công suất từ 250 CV trở lên ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm. Ngoài ra, hiện có hơn 10 tàu, thuyền đang cập cảng để lấy nhiên liệu, lương thực, thực phẩm chuẩn bị ra khơi trước ngày mùng 10 Tết.
Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 5.248 tàu cá, trong đó 2.497 tàu hoạt động vùng khơi (chiếm 47,59%), 707 tàu đánh bắt vùng lộng (chiếm 13,47%) và 2.043 tàu đánh bắt ven bờ (chiếm 38,94%). Năm 2024, sản lượng hải sản đánh bắt đạt 373.981 tấn, tăng 3% so với năm 2023, với tổng giá trị ước đạt hơn 30.714 tỷ đồng, tăng 4,52% so với năm 2023. |
Trong khi đó, tại cảng Bến Lội-Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), do chờ con nước lên nên trưa mùng 6 Tết hơn 100 tàu thuyền mới xuất hành đi biển đầu năm.
Theo ông Nguyễn Văn Vũ (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), chủ tàu cá BV 95069TS đánh bắt vùng khơi nghề câu mực, chuyến biển đầu năm được kỳ vọng tàu ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa bội thu trong năm nên lễ xuất hành được chuẩn bị kỹ lưỡng với các nghi thức cúng thuyền, cúng bến trước khi tàu xuất bến. “Sau những ngày vui Xuân đón Tết, ngư dân chúng tôi đang tràn đầy hy vọng cho một mùa đánh bắt tôm cá đầy khoang”, ông Vũ nói.
Ban Quản lý cảng Bến Lội-Bình Châu cho biết, đầu năm có gió lớn, biển động nên nhiều tàu thuyền còn nằm bờ, dự kiến đến rằm tháng Giêng sẽ có thêm khoảng 300 tàu cá xuất bến đầu năm.
Bài, ảnh: NGỌC MINH