Nông dân tăng thu nhập nhờ giống và vốn ưu đãi

Thứ Tư, 23/10/2024, 17:06 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm nâng cao đời sống hội viên, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cây, con giống và giúp tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Bà Trương Thị Kim Phượng (bên phải), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bò giống cho hội viên nông dân Nguyễn Thị Mầu, ấp 6, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.
Bà Trương Thị Kim Phượng (bên phải), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bò giống cho hội viên nông dân Nguyễn Thị Mầu, ấp 6, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.

Hỗ trợ con giống

Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Huỳnh Văn Tí, ở thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức cứ quẩn quanh với nghèo khó. Năm 2020, gia đình ông Tí được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 4 con dê giống sinh sản để chăn nuôi. Sau đó, ông được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc dê do Hội Nông dân xã tổ chức. Ông chăm sóc đúng kỹ thuật, trồng cỏ và đi cắt lá trong vườn cho dê ăn nên đàn dê phát triển tốt.

“2 năm trở lại đây, trung bình mỗi tháng, tôi bán 2 con dê thịt, thu về khoảng 7 triệu đồng. Mới đây, Hội Nông dân huyện tiếp tục hỗ trợ 1 bò giống, hy vọng với mô hình chăn nuôi này, gia đình tôi sẽ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống” ông Tí cho hay.

Bà Nguyễn Thị Mầu, hội viên nông dân ấp 6, xã Tóc Tiên là 1 trong 3 hộ nghèo trên địa bàn TX.Phú Mỹ rất phấn khởi khi được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ con bò giống sinh sản để chăn nuôi. Bà chia sẻ: “Tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, sức khỏe giảm sút nên không làm rẫy được. Tôi sẽ chăm sóc thật kỹ lưỡng để bò nhanh sinh sản bê con, từng bước cải thiện cuộc sống”.

Thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân, trong năm 2024, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với hội nông dân cơ sở khảo sát, hỗ trợ con giống cho 34 hộ hội viên nông dân nghèo, hội viên khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp hội cơ sở đã vận động hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp… trị giá gần 1,8 tỷ đồng cho 136 hộ hội viên nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, tùy vào điều kiện cụ thể của từng hộ, hội sẽ hỗ trợ cây, con giống cho phù hợp. Kinh phí hỗ trợ gần 20 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức 17 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 425 hộ hội viên, nông dân. Việc hỗ trợ cây, con giống nhằm giúp hộ hội viên nông dân nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi

Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) là một trong những nguồn tín dụng quan trọng giúp các hộ hội viên nghèo, hội viên khó khăn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.

Từ lời giới thiệu của cán bộ Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc, chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Dung, ở ấp Nhân Đức (xã Xuyên Mộc)- điểm sáng với mô hình nuôi dê sinh sản và dê thịt.

Bà Dung cho biết, 5 năm trước đây, khi bắt tay vào cải tạo đất, trồng cỏ nuôi dê, vợ chồng bà gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm và thiếu vốn. Năm 2020, gia đình bà được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND 50 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng với lãi suất 0,7%/tháng. Từ đó, vợ chồng bà Dung có thêm quyết tâm để phát triển chăn nuôi. Nhờ được chăm sóc tốt, đến nay đàn dê của gia đình bà Dung đã tăng lên hơn 40 con, lợi nhuận thu được hàng năm từ bán dê thịt hơn 100 triệu đồng.

Theo Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc, trên địa bàn huyện đang duy trì 107 tổ hội nghề nghiệp/1.212 thành viên và 17 chi hội nghề nghiệp/230 thành viên. Tổng số tiền Quỹ HTND huyện quản lý hơn 10 tỷ đồng/202 hộ vay. Phần lớn các dự án, mô hình thực hiện có hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích.

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã phối hợp với các cấp hội cơ sở thẩm định 75 dự án, đã giải ngân 64 dự án/630 hộ vay, với tổng số tiền 31,47 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý cho vay ủy thác của Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay toàn tỉnh do Hội Nông dân quản lý đạt trên 1.428 tỷ đồng/25.911 lượt hộ vay, trong đó nợ quá hạn 276 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%.

“Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với hội cơ sở khảo sát nhu cầu sử dụng vốn của hội viên, nông dân, xây dựng các mô hình, dự án cho vạy vốn Quỹ HTND. Hội lựa chọn những mô hình vay vốn phù hợp, có tính khả thi, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn và có khả năng nhân rộng”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Mai Minh Quang thông tin thêm. 

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.