.

Khôi phục hơn 90% hệ thống điện, viễn thông, giao thông bị thiệt hại do bão Yagi

Cập nhật: 18:27, 16/09/2024 (GMT+7)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Yagi cũng như mưa lũ sau bão, tính đến 8h00 ngày 16/9, hệ thống viễn thông, điện và giao thông tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề đã được khôi phục trên 90%.

Sửa chữa lưới điện trên địa bàn phường Hà Tu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chiều 14/9.
Sửa chữa lưới điện trên địa bàn phường Hà Tu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chiều 14/9.

Về viễn thông, 8.386/9.235 trạm thu phát sóng đã được khôi phục, tương ứng với 95% mạng lưới cơ sở hạ tầng. Dịch vụ khách hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng đã được tái thiết lập. Hiện còn 1.042 trạm BTS đang được khẩn trương xử lý, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Về điện lực, các địa phương đã khôi phục 11/14 sự cố đường dây 500KV, 38/40 đường dây 220KV và 181/191 đường dây 110KV. Hiện đã cấp điện trở lại cho 92,5% khách hàng, trong khi 7,5% khách hàng còn lại, chủ yếu tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh miền núi phía Bắc, vẫn đang chờ khôi phục sau khi nước rút.

Về giao thông, hơn 97% (800/820) vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước đã được thông tuyến. Cụ thể, 554/567 vị trí sạt lở và 246/253 vị trí ngập nước đã được xử lý. Đoạn đường sắt phía Bắc từ Đoan Thượng đến Lào Cai đã thông tuyến từ 10h40 ngày 15/9. Bốn sân bay Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài và Thọ Xuân đã trở lại hoạt động bình thường từ ngày 8/9.

Tại các tỉnh Bắc Bộ, 323/1.614 trạm bơm đã được vận hành để tiêu thoát nước, cùng với việc mở 107 cống tại các địa phương như Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình và Bắc Hưng Hải. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động lực lượng và vật tư để xử lý 584 sự cố đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy nhiên, vẫn xảy ra sự cố vỡ đê tả Lô tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, do đây là tuyến đê cấp V và không có lực lượng quản lý chuyên trách.

Ngay sau bão lũ, công tác vệ sinh môi trường, khôi phục nhà cửa, trường học và cơ sở y tế đã được các địa phương nhanh chóng triển khai nhằm đảm bảo học sinh sớm trở lại trường và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Để hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích dự phòng ngân sách trung ương và xuất cấp gạo từ dự trữ quốc gia, đồng thời cung cấp 13 tấn hóa chất khử khuẩn môi trường (Chloramin B) và 1,2 triệu viên khử khuẩn nước Aquatabs cho các vùng lũ. Chính phủ cũng đã hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và người dân có nguy cơ thiếu đói.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động lễ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi. Đến hết ngày 15/9, các tổ chức và cá nhân đã quyên góp được tổng số tiền 1.094 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại. Thông qua Chính phủ và Bộ NN-PTNT, tổng giá trị hỗ trợ từ các nước và tổ chức đạt 49.000 đô la Australia và 494.200 USD. Các quốc gia như Australia, Thụy Sỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc hiện đang hoàn thiện thủ tục để cam kết hỗ trợ gần 10 triệu USD cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

HỒNG KIỀU

 
.
.
.