Lưu giữ trái phép số lượng lớn ốc trai quý hiếm sống trong rạn san hô

Thứ Năm, 29/08/2024, 08:28 [GMT+7]
In bài này
.

Cơ quan chức năng huyện Côn Đảo phát hiện 88 kg thủy sản quý hiếm (nhóm 1) được lưu giữ tại một hộ kinh doanh hải sản trên địa bàn Khu dân cư số 5 nên đã ra quyết định tạm giữ.

Lực lượng kiểm lâm Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đang xác định số lượng thủy sản nguy cấp, quý hiếm nhóm I và tạm giữ tang vật vi phạm.
Lực lượng kiểm lâm Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đang xác định số lượng thủy sản nguy cấp, quý hiếm nhóm I và tạm giữ tang vật vi phạm.

88kg thủy sản nói trên gồm 234 cá thể ốc trai tai tượng vàng nghệ (ốc đá) với trọng lượng 80,25kg và 40 cá thể ốc đụn với trọng lượng 8,2kg. UBND huyện Côn Đảo đã ra Quyết định tạm giữ tang vật chờ xử lý vi phạm hành chính.

Ốc Trai tai tượng trong bể chứa chờ khách mua ở hộ kinh doanh hải sản Bến Cảng (Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo).
Ốc trai tai tượng trong bể chứa được phát hiện ở hộ kinh doanh hải sản Bến Cảng (Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo).

Bà Phan Thị Tím, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Côn Đảo cho biết, đây là các loài thủy sản có tên trong Nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

“Ốc trai tai tượng vàng nghệ, còn gọi là ốc đá, sống bám trên các rạn san hô, phải đục thủng san hô mới lấy ra được”, bà Tím thông tin.  

Ốc Trai tai tượng (còn gọi ốc đá) sống bám vào các rạn san hô, phải đục vỡ san hô mới lấy ra được
Ốc trai tai tượng sống bám vào các rạn san hô, phải đục vỡ san hô mới lấy ra được.

Theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/4/2024, mức phạt tiền với hành vi thu gom, mua bán, lưu trữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển trái phép thủy sản có tên trong nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm với khối lượng từ 50-100kg sẽ bị phạt tiền từ 60-70 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGỌC MINH

;
.