Thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi

Thứ Hai, 01/07/2024, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.

Với đức tính cần cù, chịu khó và biết cách sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, ông Phan Văn Thịnh, ở ấp Bắc, xã Long Phước (TP.Bà Rịa) đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình nuôi bò, nuôi dê.

Anh Phan Văn Thịnh (bên phải), xã Long Phước, TP.Bà Rịa thoát nghèo từ mô hình nuôi dê thịt và nuôi bò sinh sản.
Anh Phan Văn Thịnh (bên phải), xã Long Phước, TP.Bà Rịa thoát nghèo từ mô hình nuôi dê thịt và nuôi bò sinh sản.

Khi mới lập gia đình, cuộc sống vợ chồng ông Thịnh chỉ trông cậy vào 3 sào đất trồng hoa màu và đi làm thuê. Năm 2014, gia đình ông được vay gần 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH TP.Bà Rịa để phát triển mô hình nuôi bò sinh sản.

Nhờ thực hiện tốt trách nhiệm trả nợ, năm 2020 ông tiếp tục được Ngân hàng CSXH cho vay 50 triệu đồng để trồng cỏ, phát triển thêm mô hình nuôi dê. Bên cạnh đó, ông Thịnh còn được tham gia các lớp tập huấn chăm sóc, phòng dịch và phối giống do các cấp hội nông dân tổ chức. 

2 năm trở lại đây, nguồn thu bán bê, dê thịt mỗi năm hơn 100 triệu đồng đã giúp gia đình  ông Thịnh có cuộc sống ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước cho biết, mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi dê thịt được triển khai trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế hộ. Bên cạnh nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, hội viên nông dân còn được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đến nay, xã Long Phước không còn hộ hội viên nông dân nghèo. Hộ khá và giàu ngày càng tăng. Riêng ông Phan Văn Thịnh còn được đề nghị UBND tỉnh biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.