Chủ động nắm bắt, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Chủ Nhật, 21/07/2024, 16:28 [GMT+7]
In bài này
.

Gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc cho DN, nhà đầu tư đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hoạt động được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Với việc chủ động gỡ vướng của tỉnh, nhiều dự án đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Trong ảnh: Lãnh đạo Tập đoàn BOE, Trung Quốc giới thiệu về các sản phẩm của DN đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (bên phải).
Với việc chủ động gỡ vướng của tỉnh, nhiều dự án đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Trong ảnh: Lãnh đạo Tập đoàn BOE, Trung Quốc giới thiệu về các sản phẩm của DN đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (bên phải).

Trực tiếp gặp, gỡ khó cho doanh nghiệp

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Kyoei (Nhật Bản). Theo ông Yasuyuki Hirotomi, Chủ tịch Tập đoàn Kyoei. DN này gặp một số vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục của giai đoạn 2 dự án cảng Thị Vải khiến tiến độ chậm so với kế hoạch. DN cần được gia hạn thời gian của giấy chứng nhận đầu tư thì dự án mới có thể hoàn thành. Do đó, Chủ tịch Tập đoàn Kyoei kiến nghị lãnh đạo tỉnh và sở, ngành có giải pháp hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã hướng dẫn, khuyến nghị nhà đầu tư các bước cụ thể để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục theo mong muốn của DN và đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Ngọc Khánh nhận định, Kyoei là nhà đầu tư truyền thống, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong nhiều năm qua. Do đó, chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho DN trong sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhà đầu tư mới, lãnh đạo tỉnh cũng luôn hỗ trợ tốt nhất trong việc hướng dẫn thủ tục, pháp luật đầu tư. Đơn cử, tại buổi làm việc với Tập đoàn Tokuyama (Nhật Bản) về dự án Silicon toàn cầu tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, ông Yokota Hirosi, Chủ tịch, Giám đốc đại diện tập đoàn này cho biết, tháng 4/2024, DN đã nộp hồ sơ đề nghị triển khai dự án nhà máy sản xuất linh kiện và bo mạch điện tử với tổng vốn đầu tư gần 1.470 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi thông tin liên hệ với DN nước ngoài tại hội thảo phát triển điện gió ngoài khơi, tháng 6/2024.
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi thông tin liên hệ với DN nước ngoài tại hội thảo phát triển điện gió ngoài khơi, tháng 6/2024.

Ban Quản lý các KCN và các sở, ngành đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và làm rõ với nhà đầu tư về một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện của dự án như: Xem xét đầu tư mới toàn bộ các thiết bị của bộ phận thu gom bụi nghiền đảm bảo tính đồng bộ với công trình xử lý chất thải của dự án, đáp ứng các yêu cầu về môi trường; làm rõ khối lượng của nguyên liệu đầu vào tương ứng với từng sản phẩm đầu ra…

Từ các thông tin trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, kết nối với nhà đầu tư để hỗ trợ DN hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để triển khai dự án. “Các vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Quản lý các KCN khẩn trương báo cáo với lãnh đạo tỉnh để kịp thời tháo gỡ, trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư”, ông Nguyễn Công Vinh nói.

Tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp

Đó là 2 trong nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và các DN, nhà đầu tư trong thời gian qua. Hàng tuần, lãnh đạo tỉnh đều dành thời gian lắng nghe, rốt ráo tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Kyoei, Nhật Bản nhằm gỡ khó cho dự án cảng Thị Vải mà nhà đầu tư này đang triển khai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Kyoei, Nhật Bản nhằm gỡ khó cho dự án cảng Thị Vải mà nhà đầu tư này đang triển khai.

Trong bảng xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 vừa được công bố, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 6 cả nước, tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Bộ. Trong đó, các chỉ số như tính minh bạch, chi phí thời gian hay chính sách hỗ trợ DN đều tăng điểm, cho thấy nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã được ghi nhận.

Cuối tháng 7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư, với sự tham dự của gần 400 đại biểu đại diện cho các DN, tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước. Đây là hoạt động định kỳ nhằm ghi nhận, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và ý kiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT, một mô hình nữa được cộng đồng DN, các tổ chức, hiệp hội đánh giá cao là Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư (Tổ 997) do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ làm Tổ trưởng. Đến nay đã có 34 kiến nghị đã được Tổ 997 xử lý dứt điểm, giúp DN yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Từng vướng mắc còn lại tiếp tục được “mổ xẻ” và tìm phương hướng giải quyết tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật. Các đầu việc đều được chủ tịch UBND tỉnh giao cụ thể cho từng sở, ngành với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Các cuộc họp của Tổ 997 cũng cho thấy rõ sự quyết liệt, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Các sở, ngành chưa quyết tâm, thực hiện công việc chậm do yếu tố chủ quan đều được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đúng quy định.

Trong các buổi gặp gỡ, đối thoại với DN, Chủ tịch UBND tỉnh luôn khẳng định, cùng với việc lắng nghe, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cụ thể cho từng DN, tỉnh tiếp tục chú trọng khơi thông các điểm nghẽn trong cơ chế; tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để hỗ trợ tối đa cho DN, với phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bài, ảnh: QUANG VINH

;
.