Khu neo đậu Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc): Cần giải pháp ngăn bồi lấp lâu dài

Thứ Ba, 11/06/2024, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.

UBND huyện Xuyên Mộc cùng các chuyên gia đang nghiên cứu, khảo sát nhằm đưa ra giải pháp ngăn ngừa bồi lấp lâu dài tại cửa ra vào khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Tàu cá neo đậu tại khu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).
Tàu cá neo đậu tại khu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Thường xuyên bị bồi lấp

Từ cuối năm 2023, cửa ra vào khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu có hiện tượng bồi lấp bùn, cát nghiêm trọng khiến ghe, tàu của ngư dân không thể ra khơi suốt nhiều tháng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân hiện tượng bồi lấp do 2 đầu đê nằm trong vùng giới hạn vận chuyển bùn cát của sóng. Chúng tác động làm bùn cát di chuyển chậm và lắng đọng tại đầu đê. Một nguyên nhân nữa là do hướng sóng chính (mùa Đông Bắc) đi trực tiếp vào cửa tuyến luồng (giữa 2 đầu đê) không bị chắn, mang bùn đất vào sâu bên trong.

Ngoài ra, từ khi xây dựng 2 đê mỏ hàn, bãi biển phía Nam của đê bị xói lở nghiêm trọng. Lượng cát từ bãi biển phía Nam có hiện tượng bồi tụ qua bãi biển phía Bắc của đê. Để ổn định công việc và đời sống ngư dân, từ đầu năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Xuyên Mộc cùng các ban, ngành khẩn trương có phương án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Tháng 2/2024, UBND huyện Xuyên Mộc đã phối hợp ban, ngành khẩn trương nạo vét cấp bách tại cửa ra vào khu neo đậu. Đoạn nạo vét từ vị trí đầu đê với chiều rộng nạo vét bằng bề rộng luồng tàu chạy khoảng 40m, chiều sâu khoảng 2m. Đến nay, ghe, tàu cơ bản ra vào thuận tiện.

Thế nhưng, việc khơi thông luồng lạch như hiện nay chỉ mang tính chất tạm thời để giải quyết việc ngư dân vươn khơi bám biển. Do đó, chính quyền địa phương cùng các chuyên gia đang nghiên cứu, đưa ra giải pháp mang tính lâu dài nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa Bến Lội - Bình Châu.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều chủ tàu ở đây cho biết, những tàu cá nhỏ đã lưu thông thuận lợi, riêng tàu lớn phải đợi thủy triều lên cao mới có thể chạy được do mực nước tại cửa ra vào tương đối thấp.

Ông Nguyễn Trung Khương (thuyền trưởng tàu cá, ngụ xã Bình Châu) cho rằng, hiện tượng bồi lấp sẽ vẫn tái diễn trong vài tháng tới do thời tiết. "Vài tháng nay ngư dân có thể ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, cửa ra vào khu neo đậu vẫn còn khá nông. Mong rằng chính quyền địa phương sớm có giải pháp nạo vét để ghe tàu ra vào thuận tiện", ông Khương nói.

Đề xuất giải pháp khắc phục

Mới đây, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp về dự án nạo vét khơi thông cửa ra vào và chỉnh trị đê chắn sóng bảo vệ bờ khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cùng chuyên gia của đơn vị tư vấn nghiên cứu dự án cho biết, khu vực bờ biển xã Bình Châu và các đê mỏ hàn bị xói lở, xâm thực nghiêm trọng trong thời gian qua. Do điều kiện đầu tư 2 đê mỏ hàn gần bờ, chưa hết phạm vi giới hạn vận chuyển bùn đất nên tình trạng bồi lấp cửa Bến Lội - Bình Châu sẽ tái diễn sau một thời gian nhất định.

Qua nghiên cứu, UBND huyện Xuyên Mộc đề xuất một số giải pháp khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa sông Bến Lội - Bình Châu. Trong đó, giải pháp trước mắt là nạo vét tuyến luồng, khu vực neo đậu và khu vực cửa sông định kỳ. Giải pháp này vừa giúp ngư dân thuận lợi ra khơi, vừa sử dụng nguồn cát nạo vét để tái tạo bãi biển phía Nam của đê bị xói mòn. Đây là giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đề xuất giải pháp dùng cát bồi lấp bờ biển phía Bắc chuyển về lại bờ biển phía Nam giúp giảm xói lở, tái tạo bãi biển, cân bằng bùn cát.

Về lâu dài, địa phương cùng các chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của người dân nhằm hoàn chỉnh dự án chỉnh trị đê chắn sóng bảo vệ bờ Khu neo đậu tránh trú bão cửa Bến Lội - Bình Châu, đem lại hiệu quả lâu dài.

"Hiện nay, tàu cá cơ bản ra vào ổn định. Tuy nhiên, hiện tượng bồi lấp khu vực cửa Bến Lội - Bình Châu dự báo sẽ tái diễn trong vài tháng tới. Để ngư dân an tâm bám biển, đơn vị sẽ tiếp tục nạo vét khu vực này vào tháng 8 tới", ông Nguyễn Hữu Lâu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc thông tin.

Bài, ảnh: HÀN LẬP

 
;
.