Huy động sức mạnh toàn dân chỉnh trang đô thị

Thứ Tư, 22/05/2024, 17:25 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh tại hội thảo “Đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh”, chiều 22/5.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Báo cáo tại hội thảo, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, sau một năm thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị”, bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm tốt được lan tỏa đến cơ sở.

Kết quả này là nhờ các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động ra quân vận động Nhân dân không lấn chiếm vỉa hè; quét dọn, thu gom rác thải; tháo dỡ các biển hiệu, pa-nô quảng cáo không phù hợp; trồng hoa trên các tuyến đường… Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần chỉnh trang đô thị như: mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” của TP.Vũng Tàu; mô hình “Thu gom rác tái chế” của Tỉnh đoàn...

Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm tiêu biểu đã hoàn thành, phục vụ trực tiếp cho phát triển du lịch như: Quy hoạch chi tiết trục Thùy Vân - Bãi Sau, TP.Vũng Tàu; tổ chức khu dịch vụ chợ đêm TP.Bà Rịa trên trục đường Hoàng Việt và Lê Thành Duy; khu phố đêm, cầu ngắm biển, công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm tại huyện Xuyên Mộc; khu văn hóa - thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử Kim Long ở Châu Đức, nhà tù Côn Đảo; đầu tư hoàn thiện phố đi bộ ven biển đường ven biển Tôn Đức Thắng (huyện Côn Đảo)…

Hiến kế chỉnh trang đô thị

Nhờ công tác chỉnh trang đô thị, Vũng Tàu ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn, thu hút khách du lịch.
Nhờ công tác chỉnh trang đô thị, Vũng Tàu ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn, thu hút khách du lịch. Trong ảnh: Tuyến đường 3/2 (TP.Vũng Tàu) xanh, sạch, đẹp, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực để việc chỉnh trang đô thị đạt hiệu quả cao.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Đức Lập, Chủ tịch Hội KTS tỉnh, trong công tác chỉnh trang đô thị thì quy hoạch, kiến trúc được lãnh đạo qua các thời kỳ quan tâm, đầu tư. Tuy nhiên, nhiều đô thị tại Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có công trình điểm nhấn hoặc có nhưng chưa phù hợp... Để công tác chỉnh trang đô thị thời gian tới đạt hiệu quả, tỉnh cần nghiên cứu, đặt ra 3 mục tiêu: tổng kết, phân loại các dạng kiến trúc công trình điểm nhấn; đưa ra đánh giá chung về các điểm nhấn trong đô thị; đề xuất một số giải pháp thiết kế công trình điểm nhấn phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của đô thị, chức năng, vị trí, tính nhân văn của công trình.

Cùng quan điểm này, ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho hay, là một thành phố du lịch, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng phát triển đô thị xanh, sạch đẹp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Vũng Tàu. Thời gian qua, thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, gồm: công tác chỉnh trang, đầu tư, cải tạo hệ thống hạ tầng; công tác chỉnh trang khu vực công cộng, bãi biển; công tác thiết lập và duy trì trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường; ứng dụng KH-CN và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. “Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, kết quả đạt được tích cực, góp phần thay đổi diện mạo đô thị”, ông Nguyễn chia sẻ.

Công trình đường hoa là một trong những mô hình hay trong công tác chỉnh trang đô thị của huyện Châu Đức.
Công trình đường hoa là một trong những mô hình hay trong công tác chỉnh trang đô thị của huyện Châu Đức.

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết thêm, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về chỉnh trang đô thị, huy động sự vào cuộc của toàn thể người dân. Thành phố sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị qua hình ảnh trích xuất từ camera… Đồng thời, ban hành bảng tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác chỉnh trang đô thị của các phường, xã; tham mưu, khen thưởng, kỷ luật, đề xuất luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu vận động người dân kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Lãnh đạo TP.Vũng Tàu vận động người dân kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, huyện Côn Đảo được chọn xây dựng “Huyện kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị”. Từ đó, năm 2023, huyện đã triển khai thực hiện các nội dung về công tác chỉnh trang đô thị gắn với bảo đảm an ninh, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Đến nay, huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hút khách du lịch đến Côn Đảo, phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn huyện.

“UBND huyện Côn Đảo nhận thấy ngoài sự đầu tư các dự án cần thiết kịp thời, mấu chốt để duy trì phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư là sự đồng tình ủng hộ của người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và đồng hành cùng chính quyền thực hiện đồng bộ nhiệm vụ của địa phương bằng các phong trào cụ thể. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là tạo ra môi trường sống sáng, xanh, sạch và trật tự văn minh cho dân cư đô thị”, ông Phong nói.

Ngày 30/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc chỉnh trang đô thị được thực hiện trên các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tại hội thảo, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút khách du lịch. Để chỉnh trang đô thị đạt hiệu quả cao, công tác chỉnh trang đô thị cần thực hiện song song với công tác đầu tư xây dựng. Việc chỉnh trang đô thị phải gắn với việc xây dựng hình ảnh đô thị văn minh hiện đại, thân thiện, có đặc trưng riêng.

Đồng thời, cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, trí tuệ, sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân trong công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị gắn với công tác chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thu hút khách du lịch.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.