Nuôi dưỡng, tạo nguồn thu bền vững

Thứ Năm, 21/12/2023, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Dự báo công tác thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2024. Vì vậy, Cục Hải quan tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho DN ổn định sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Kiểm hóa hàng hóa tại Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ.
Kiểm hóa hàng hóa tại Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ.

Thu ngân sách còn nhiều khó khăn

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh cho biết, ước đến ngày 31/12, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 16.904 tỷ đồng, chỉ đạt gần 78% chỉ tiêu, giảm 17% so với năm 2022. Kết quả này đặt ra áp lực lớn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 của ngành hải quan.

Bà Phạm Duy Phương, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết, các năm trước, số thu tại đơn vị đạt từ 500-700 tỷ đồng/tháng nhưng năm nay có tháng chỉ thu được 200-300 tỷ đồng. Một số DN có số thu lớn đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng trong năm 2023 giảm hơn 50%. Điều này dẫn tới số thu toàn đơn vị giảm mạnh, chỉ đạt 55% chỉ tiêu được giao.    

Tương tự, ông Nguyễn Thịnh, Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép thông tin, thu ngân sách của đơn vị trong năm 2023 giảm 9% so với năm 2022 và chỉ đạt 85% chỉ tiêu được giao. “Thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu nhưng là sự nỗ lực rất lớn của toàn đơn vị bởi nguồn thu phụ thuộc vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới còn nhiều biến động khó lường. Nhiều ngành hàng nhập khẩu chủ lực, nhất là nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu có nguy cơ giảm mạnh, không có đơn hàng, đặc biệt với các ngành dệt may, da giày, nội thất, nhôm công nghiệp, sắt thép, xi măng...”, ông Nguyễn Thịnh cho biết thêm.

Kiểm tra hàng container tại cảng Cái Mép.
Kiểm tra hàng container tại cảng Cái Mép.

Tạo thuận lợi tối đa

Trước tình hình kinh tế dự báo vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác thu năm 2024, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các chi cục trực thuộc tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử 24/7, thí điểm nộp thuế qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bảo đảm cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. 

Ông Lê Trung Kiên, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cảng Cát Lở cho biết, đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Song song với việc tạo thuận lợi XNK, đơn vị tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho rằng, lúc khó khăn cần nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ DN tăng doanh thu, lợi nhuận. "Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho DN, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, ngành hải quan sẽ chú trọng thu thập phân tích, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ… giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật", Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nguyễn Trường Giang cho hay.  

 Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

 
;
.