Nông nghiệp giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế

Thứ Sáu, 07/01/2022, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Tác động của đại dịch COVID-19 khiến nhiều ngành kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn tăng trưởng dương trong năm 2021 và tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao BR-VT (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) kiểm tra các sản phẩm dược liệu được bày bán tại quầy hàng.
Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao BR-VT (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) kiểm tra các sản phẩm dược liệu được bày bán tại quầy hàng.

Nỗ lực vượt khó

Khó khăn do đại dịch COVID-19 trong năm 2021 một lần nữa chứng minh vai trò then chốt của ngành nông nghiệp khi không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu. 

Bà Cao Thị Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Thương mại và dịch vụ phát triển kinh doanh, Công ty TNHH MTV 4K Farm cho biết, nhờ chuỗi liên kết sản xuất giữa nông dân và DN, trong năm qua, DN vẫn bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị thuộc 4K Farm. Bên cạnh đó, việc sản xuất, tiêu thụ của các hộ liên kết với công ty vẫn được bảo đảm thông suốt, đặc biệt trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. “Thời gian tới, 4K Farm sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị để bảo đảm thu nhập, cuộc sống nông dân cũng như mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao”, bà Dung cho hay.

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất ca cao Thành Đạt cho biết, năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, song nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã xuất khẩu được 8 tấn sản phẩm (tăng 6 tấn so với năm 2020) với các loại sản phẩm như: Kẹo socola, bột ca cao, trà ca cao oganic sang thị trường Nhật Bản. Để kịp giao đơn hàng cho đối tác, trong thời điểm tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, DN đã thực hiện “3 tại chỗ” nhằm duy trì liên tục hoạt động sản xuất.

Ông Thành cũng thông tin thêm, khách hàng từ Nhật Bản đã ký thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu với công ty trong năm 2022, với 4 sản phẩm kẹo socola, bột ca cao, trà ca cao, nước ép ca cao. Ngoài ra, công ty cũng đang tìm hiểu cơ hội mở rộng thêm các thị trường như Mỹ, châu Âu…

Khẳng định vai trò trụ cột

Nhờ sự chung tay nỗ lực vượt khó của cả nông dân và DN, năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 4,49% so với năm 2020, vượt 6,74% kế hoạch năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 116,6% kế hoạch và 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 3.400 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,22% tổng giá trị ngành nông nghiệp, tăng 1,91% so với năm 2020.

Đến nay, tỉnh đã có 344 cơ sở  trồng trọt, 80 trang trại chăn nuôi, 17 cơ sở nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi trên một số loại cây trồng, gồm: hồ tiêu, lúa, ca cao, rau các loại, cây ăn quả, cây dược liệu... với tổng diện tích trên 16.400ha, tăng 310ha so với cùng kỳ.

Năm 2022, dự báo dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đối với hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động sản xuất nông nghiệp nói riêng. Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn... Những yếu tố đó đòi hỏi ngành nông nghiệp vừa phải có những biện pháp ứng phó kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài để phát triển sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại. Do đó, cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn, gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, mục tiêu của ngành nông nghiệp trong thời gian tới là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Do vậy, năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt gần 43.770 tỷ đồng, tăng 4,38% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 3.835 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt 13.300 tỷ đồng.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.