Tiếp sức doanh nghiệp

Thứ Năm, 09/09/2021, 20:57 [GMT+7]
In bài này
.

Để hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn, có nguồn vốn để duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, NHNN đã tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng (thêm 6 tháng so với quy định cũ), tức là kéo dài đến 30/6/2022.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Vũng Tàu.
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Vũng Tàu.

Khách hàng có thêm cơ hội phục hồi kinh doanh

Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  Thông tư mới này cho phép tổ chức tín dụng tái cơ cấu với dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

Trước đó, quy định của Thông tư 03/2021/TT-NHNN chỉ cho phép cơ cấu lại thời gian trả nợ với dư nợ phát sinh trước 10/6/2020.  Như vậy, Thông tư mới đã mở rộng đối tượng tới cả các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 4 mà Thông tư 03 chưa bao phủ tới.

Bên cạnh đó, Thông tư 14 cũng kéo dài thời gian thực hiện chính sách cơ cấu nợ đến 30/6/2022, thay vì thời hạn 31/12/2021 như quy định trong Thông tư 03.  Ngoài ra, Thông tư 14 cũng cho phép tổ chức tín dụng miễn giảm phí cho khách hàng đến 30/6/2022, đồng thời, được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, đã có khoảng 1,19 triệu tỷ đồng dư nợ được các NHTM cho vay từ sau ngày 10/6/2020 đến nay. Vì thế, quy định sửa đổi sẽ giúp số DN và người dân được thụ hưởng là rất lớn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 8/9, NHNN- chi nhánh BR-VT đã có công  văn số 1821 đề nghị Giám đốc các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Thông tư số 14 của NHNN. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn xây dựng quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-NHNN. Trong đó, quy định cụ thể các nội dung: Tiêu chí xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trình tự, thủ tục, phân công, phân cấp, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ…
Chậm nhất ngày 25/9/2021, các Quỹ tín dụng nhân dân gửi quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-NHNN về NHNN chi nhánh tỉnh (thông qua Thanh tra, giám sát chi nhánh).
Trong quá trình thực hiện, các TCTD nếu có phát sinh vướng mắc liên hệ NHNN chi  nhánh tỉnh, số điện thoại 0254. 3852027-0972.021.854 để được hướng dẫn.

Ngân hàng sẵn sàng sẻ chia

Ông Trần Thiên Trí, Phó Giám đốc NHNN, chi nhánh BR-VT cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn sớm ổn định sản xuất kinh doanh, một số NH đã tiếp tục triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay toàn bộ dư nợ vay đối với tất cả DN, cá nhân ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tại 19 tỉnh thành phía Nam. Cụ thể, Vietcombank giảm tới 0,5%/năm lãi suất cho khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, các tỉnh còn lại giảm 0,3% từ ngày 18/8  đến 31/12/2021. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn tiếp tục giảm từ 0,5-2% so với đầu năm.  

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu cho biết: Từ nay đến hết năm 2021, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay và miễn phí dịch vụ cho khách hàng. Với chương trình này, khách hàng được giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm. Trong đó, đối với các khoản vay ngắn hạn, Agribank giảm lãi suất tối thiểu 0,5%/năm; đối với khách hàng vay vốn tham gia vào một trong các khâu của chuỗi sản xuất, cung ứng (thu mua; chế biến; vận chuyển; phân phối) thuộc các lĩnh vực ưu tiên, nông sản, thủy, hải sản, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch,….  Lãi suất cho vay ưu đãi sẽ được áp dụng trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai chính sách miễn 100% phí dịch vụ thanh toán, bao gồm cả phí dịch vụ liên quan đến hoạt động cho vay đối với tất cả khách hàng tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, tại BIDV Bà Riạ, bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc BIDV Bà Rịa khẳng định, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện giảm phí, lãi suất cho vay và giảm nợ để tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động  kinh doanh. Đến thời điểm này, BIDV Bà Rịa đã cơ cấu thời hạn trả nợ, với dư nợ cho vay lên đến 3.534 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng khác như: Vietinbank, HDbank… trong thời gian qua cũng đã tích cực giảm phí, lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giúp khách hàng vượt qua khó khăn,  duy trì hoạt động.

Thống kê của NHNN, chi nhánh BR-VT cho biết: Tính đến đầu tháng 9/2021, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 584 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 1.179 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay đối với 8.681 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 53 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 15.092 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 43.757 tỷ đồng  với 7.231 khách hàng còn dư nợ.

Bài, ảnh: PHAN HÀ

;
.