.

Nhiều tàu câu mực Bình Định đã quay trở lại đánh bắt

Cập nhật: 23:53, 24/09/2021 (GMT+7)

Trưa  24/9, ông Nguyễn Công Nô, thuyền trưởng tàu BĐ30155TS (1 trong 27 tàu cá được cập bến Vũng Tàu vào trưa 23/9) cho biết: “Sau khi tàu cập bến Vũng Tàu đã nhanh chóng chuyển mực lên bờ, tiếp dầu, lấy đá  và lương thực, thực phẩm. Do phải sửa chữa nhẹ nên tàu neo tạm tại bến thêm một thời gian và sẽ sớm quay lại vùng đánh bắt”.

Các tàu cá Bình Định cập cảng ngày 23/9 sẽ trở lại đánh bắt trong ngày 25/9.
Các tàu cá Bình Định đã quay trở lại biển đánh bắt hải sản.

Thuyền trưởng Nguyễn Công Nô cho biết, trong ngày 24/9, có khoảng một nửa số tàu câu mực trong số 27 tàu  của ngư dân Bình Định đã xuất bến đi biển, số còn lại sẽ vươn khơi trong ngày 25/9.

Như Báo BR-VT (số ra ngày 23/9) đã thông tin, 27 tàu hành nghề câu mực của ngư dân Bình Định khi vào bờ đã không được cập các cảng ở Vũng Tàu do giãn cách xã hội. Nhận được vướng mắc khó khăn của ngư dân, chính quyền TP. Vũng Tàu đã kiến nghị tỉnh tháo gỡ và các tàu này nhanh chóng được chấp thuận cho vào bờ. 200 thuyền viên đã được test nhanh COVID-19 và thực hiện nghiêm quy chuẩn 5K phòng, chống dịch trong suốt thời gian tàu cập cảng.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

.
.
.