HUYỆN LONG ĐIỀN

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Thứ Tư, 26/05/2021, 18:22 [GMT+7]
In bài này
.

Mạnh dạn lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp để đầu tư phát triền kinh tế, cựu chiến binh (CCB) Hồ Minh Máy (SN 1956, ấp Phước Hương, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền) đã vươn lên làm giàu, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tại địa phương.

CCB Hồ Minh Máy vươn lên làm giàu nhờ nghề biển.
CCB Hồ Minh Máy vươn lên làm giàu nhờ nghề biển.

Cùng cán bộ Hội CCB xã Phước Tỉnh, chúng tôi đến thăm gia đình CCB Hồ Minh Máy. Ông Máy kể, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 1982, ông đưa gia đình từ Quảng Ngãi vào xã Phước Tỉnh lập nghiệp. Thời gian đầu, gia đình ông phải ở nhờ nhà người bà con. Nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ vào những chuyến đi biển của ông nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Thương chồng vất vả, vợ ông nhận may vá lưới. Vừa làm vừa dành dụm, sau hơn 10 năm, vợ chồng ông Máy mua được miếng đất hơn 100m2, xây được căn nhà riêng của mình. “Tôi nhận thấy rằng, nếu chỉ đi bạn, thì sinh hoạt của gia đình không ổn định và luôn gặp khó khăn. Cách duy nhất là phải làm chủ tàu thuyền để khai thác hải sản. Trằn trọc nhiều đêm, tôi mạnh dạn đứng ra kêu gọi bạn bè hùn vốn đóng tàu, liên kết đánh bắt hải sản ven bờ. Vừa làm vừa tích lũy, lại góp vốn để mua tàu lớn, đánh bắt hải sản ở ngư trường xa, mới có thể mong làm giàu được”, ông Máy chia sẻ.

Vậy nhưng cũng phải đến năm 2002, ông Máy mới hiện thực hóa được dự định của mình. Ông đã đứng ra làm chủ đầu tư đóng mới tàu công suất 90CV và mua sắm trang thiết bị để khai thác hải sản dài ngày trên biển. Từ đó, gia đình ông ngày càng làm ăn phát đạt. Hiện nay, gia đình ông đang làm chủ đôi tàu cá (BV0477TS và BV92734TS, tổng công suất 920CV) và góp vốn đóng 3 cặp tàu cá, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động. Thu nhập của gia đình ông Máy mỗi năm gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ vươn khơi, ông Máy còn góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương, bằng việc mở cơ sở đan lưới, giúp cho gần 10 lao động nữ tại địa phương có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng. Trong số đó có gia đình chị Huỳnh Thị Nhuận (ấp Phước Thắng, xã Phước tỉnh) thuộc diện khó khăn. Chị Nhuận được nhận vào làm việc tại cơ sở đan lưới của ông Máy, còn chồng chị đi biển. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình chị Nhuận dần ổn định và thoát cảnh nghèo túng. 

Bên cạnh đó, ông Máy còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, ông đã vận động Chi Hội CCB ấp Phước Hương hỗ trợ thường xuyên cho bà Lê Thị Hiền (65 tuổi, phụ nữ đơn thân, hay đau yếu) mỗi tháng 1 triệu đồng; đóng góp quỹ khuyến học, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Tỉnh cho biết, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực giúp nhiều hội viên CCB địa phương vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Điển hình như CCB Nguyễn Đức Sướng (ấp Phước Thiện) với mô hình chế biến hải sản; CCB Trần Công Hùng (ấp Phước Bình) thành công với cơ sở xản xuất nước mắm cá cơm… Đến nay, xã Phước Tỉnh có hơn 75% hộ CCB khá và giàu, không còn hộ hội viên CCB nghèo. Những hội viên CCB không chỉ biết sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây nhà đồng đội; tặng tiền, quà cho HS vượt khó, gia đình hội viên CCB trong dịp lễ, Tết; tham gia công tác giáo dục truyền thống cho HS trên địa bàn…

“Với tinh thần vượt khó, cần cù lao động, vươn lên thoát nghèo, CCB Hồ Minh Máy xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của địa phương để các hội viên CCB học tập và noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống tự lực, tự cường, gương mẫu đi đầu trong lao động, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, ông Nguyễn Văn Cảnh khẳng định.

Bài, ảnh: PHẠM TÍNH

;
.