Dù chưa có nhà máy xử lý rác thải, nhưng thời gian qua, huyện Côn Đảo đã thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN).
![]() |
Xe thu gom rác của Ban quản lý các công trình công cộng huyện Côn Đảo thu gom rác sau phân loại tại các khu dân cư. |
100% khu dân cư đều thực hiện
Nhiều năm qua, gia đình chị Trần Kim Lệ Thi, tổ 2, khu phố 5, đường Nguyễn Huệ đã thực hiện phân loại rác bằng cách phân loại riêng rác có khả năng tái chế như lon bia, nhựa, bìa các-tông… để bán ve chai.
Chị phân rác thải thành 4 loại. Loại tái chế bỏ vào thùng màu cam. Các loại rau thừa, canh cặn, cơm thiu… chị cho vào thùng rác hữu cơ màu xanh. Các loại rác còn lại được đưa ra ngoài để nhân viên thu gom rác đến lấy vào mỗi buổi tối. Riêng rác nguy hại như pin cũ, bóng đèn hư hỏng, chỉ Thi gom lại một thùng riêng có nắp đậy để mỗi tháng chờ xử lý một lần. “Với cách làm này, lượng rác thải được thu gom và xử lý triệt để hơn. Các loại rác có khả năng tái chế, tái sử dụng và tận dụng được huyện Côn Đảo thu gom, xử lý hết nên không chỉ gia đình tôi mà hầu hết các hộ dân trên đảo đều nhiệt tình tham gia”, chị Thi nói.
Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo, việc phát động thực hiện PLRTN đã được huyện triển khai từ rất sớm (cách đây 4 năm). Tuy nhiên, phong trào được thực hiện đồng bộ từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện trong hơn 1 năm qua. Đến nay 9 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo đều thực hiện việc PLRTN. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, quán ăn cũng đã gương mẫu thực hiện. Trong đó quán ăn An ơi, đường Lê Văn Lương được xem là mẫu chuẩn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện PLRTN.
Chị La Thị Như Cẩm, nhân viên quán ăn An ơi cho hay, quán đã thực hiện nghiêm việc PLRTN từ nhiều năm nay. Theo đó, các loại bã cà phê, bã các loại trái cây sau khi xay, ép được quán cho vào một bao đựng riêng rồi sau đó mang ra thùng rác hữu cơ cho cơ quan chức năng đến lấy theo lịch. Rác tái chế thì quán mang đến mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội LHPN huyện để bán gây quỹ cho hoạt động vì cộng động. Các loại rác khác được quán tập kết gọn gàng trong một thùng đựng rác riêng để mỗi tối có nhân viên và xe chuyên dụng đến thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định.
![]() |
Chị Trần Kim Lệ Thi, tổ 2, khu phố 5, đường Nguyễn Huệ thực hiện phân loại rác tại nguồn từ nhiều năm nay. |
Hiệu quả ngay từ bước đầu
Để triển khai hiệu quả việc PLRTN, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về quản lý chất thải rắn và triển khai thực hiện phân loại PLRTN. Theo đó, rác thải sinh hoạt cơ bản được phân ra thành 3 loại: chất thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (chai nhựa); chất thải còn lại. Riêng chất thải nguy hại phát sinh tại các đơn vị gia đình phân loại, lưu giữ riêng trong các bao bì (túi, thùng) chứa phù hợp được tổ chức thu gom, xử lý theo quy định.
Theo bà Lê Mộng Thúy, Trưởng Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, dù trên địa bàn huyện chưa có nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động nhưng huyện đã làm tốt việc PLRTN bằng cách tận dụng các thành phần có ích trong chất thải.
Cụ thể, Ban Quản lý các công trình công cộng đã bố trí bổ sung 42 bộ thùng rác ba màu đặt tại các khu dân cư và sắp xếp lịch thu gom rác bảo đảm thu gom riêng các loại rác sau phân loại.
Đối với chất thải nguy hại ban tổ chức thu gom từ 12h00 đến 16h30 ngày 1 hàng tháng. Đối với chất thải rắn cồng kềnh như giường, tủ, tivi, gốc cây... được thu gom từ 7h30 đến 11h30 cũng vào ngày 1 hàng tháng. Rác tái chế được thu gom vào chiều Chủ nhật mỗi tuần và tập kết tại khu vực riêng.
Chất thải hữu cơ được vận chuyển về khu vườn ươm thuộc Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo để thực hiện phân loại lần 2 và ủ phân hữu cơ. Sau đó, sử dụng cho mục đích trồng trọt.
Lượng rác còn lại chiếm khối lượng lớn sẽ được thu gom hàng ngày vào buổi tối từ 19h30 đến 4h00 ngày hôm sau tại 9 khu dân cư.
Ngoài giải pháp trên, các tổ chức, đơn vị khác cũng thực hiện nhiều giải pháp để việc PLRTN đạt hiệu quả. Chẳng hạn như: MTTQ Việt Nam huyện vận động hỗ trợ một số thùng rác để thực hiện PLRTN cho hộ gia đình khó khăn; Hội LHPN huyện triển khai thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh-thu gom rác thải tái chế gây quỹ vì phụ nữ khó khăn”; Huyện Đoàn tổ chức các điểm đổi rác thải nhựa lấy quà...
Bài, ảnh: QUANG VŨ