Tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ tài chính cho người dân tham gia làm du lịch cộng đồng

Thứ Sáu, 07/03/2025, 18:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7/3, Sở VH-TT-DL phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tiếp tục khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng tại TP.Vũng Tàu.

Đoàn khảo sát làng bè nuôi hải sản tại Long Sơn.
Đoàn khảo sát làng bè nuôi hải sản tại Long Sơn.

Theo báo báo của UBND TP.Vũng Tàu, trên địa bàn đã hình thành một số mô hình du lịch cộng đồng tại xã Long Sơn như: khu vực Nhà Lớn với phân khúc tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, sinh hoạt của cộng đồng cư dân Long Sơn; nghề truyền thống đan lục bình; tham quan Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn và trải nghiệm sông nước, làng bè.

Tuy nhiên, các mô hình trên hoạt động du lịch chủ yếu tự phát, thiếu sự quản lý và định hướng từ cơ quan chức năng. Việc kết nối giữa các điểm đến chưa chặt chẽ, chưa hình thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, chưa được tích hợp vào hệ thống tour tuyến chính thức, dẫn đến hiệu quả thấp. 

Tại buổi làm việc, TP.Vũng đề xuất Sở VH-TT-DL chủ trì tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế để lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng đưa vào quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tầm nhìn đến 2050; tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ về trang thiết bị ban đầu, tài chính, quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng; đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ khách cho các mô hình du lịch cộng đồng cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa, trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng xử văn minh trong phát triển du lịch bền vững.

Tin, ảnh: KIM VINH

;
.