Từ ngày 29/3, Công ty TNHH Vận tải hành khách Thành Thành Phát dự kiến đưa vào hoạt động tuyến tàu cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Côn Đảo. Tuyến có lịch trình tối đa mỗi ngày một chuyến, xuất phát từ cảng Sài Gòn (quận 4).
Như vậy, cùng với đường hàng không (TP.Hồ Chí Minh) hoặc trực thăng (Vũng Tàu) và các tuyến đường thủy đến Côn Đảo hiện có (Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cần Thơ - tuyến này đang tạm ngưng hoạt động), sắp tới hành khách sẽ có thêm lựa chọn mới đến huyện đảo với tuyến tàu cao tốc xuất phát từ nội đô TP.Hồ Chí Minh.
TP.Hồ Chí Minh là trung tâm của khu vực Đông Nam Bộ - một thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng của ngành du lịch. Trong khi đó, Côn Đảo là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đã nhiều lần được các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á, bởi cảnh quan thiên nhiên còn nguyên vẹn, lại có hệ thống di tích quốc gia đặc biệt - Nhà tù Côn Đảo.
Trước đây, từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nếu không đi Côn Đảo bằng đường hàng không, du khách sẽ phải tốn thêm thời gian khoảng 3 tiếng đi Vũng Tàu hoặc gần 5 tiếng để đến Sóc Trăng rồi đi tàu ra Côn Đảo bằng đường biển. Điều này phần nào khiến cho Côn Đảo xa cách với đất liền. Vì vậy, tuyến tàu cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Côn Đảo đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ giúp du khách ở khu vực Đông Nam Bộ dễ dàng tiếp cận huyện đảo hơn.
Những năm gần đây, lượng khách đến Côn Đảo tăng mạnh, nhất là vào thời gian cao điểm từ sau Tết đến mùa hè. Theo thống kê, năm 2024, huyện Côn Đảo đã đón và phục vụ 586.465 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 24.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, giống như hầu hết các điểm đến trong nước, du lịch Côn Đảo cũng mang tính thời vụ, thường đông khách và quá tải vào mùa cao điểm, vắng khách vào khoảng thời gian từ sau lễ Quốc khánh 2/9 đến Tết Nguyên đán. Nguyên nhân một phần do vào mùa mưa bão, biển động, tàu cao tốc không thể xuất bến, trong khi giá vé máy bay cao và số lượng hạn chế.
Ngoài ra, nhiều du khách muốn lưu lại Côn Đảo lâu hơn, nhưng phụ thuộc lịch tàu chạy. Lãnh đạo một DN lữ hành tại TP.Vũng Tàu cho biết, khách muốn đi tour Côn Đảo 3 ngày 2 đêm nhưng DN không dám nhận vì tàu cao tốc đi hôm trước, về ngày hôm sau. “Thời gian ngồi tàu cho 2 lượt mất khoảng 8 tiếng, khách chỉ có khoảng 24 tiếng tham quan Côn Đảo, không đủ để khám phá hết huyện đảo. Có thêm tuyến tàu mới, du khách đến Côn Đảo sẽ thuận tiện hơn, qua đó DN lữ hành cũng có nhiều cơ hội hơn”, vị lãnh đạo DN trên cho biết.
Đầu tháng 3, dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới. Đồng thời, với việc có thêm tuyến tàu cao tốc xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh, huyện Côn Đảo càng thêm gần hơn với du khách. Hy vọng rằng, những điều kiện thuận lợi này sẽ giúp Côn Đảo nhộn nhịp khách quanh năm, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà.
ANH THY