Nằm ở khu vực Provence-Alpes-Côte d’Azur, phía Nam nước Pháp, gần biên giới với Ý, thành phố Avignon không chỉ nổi tiếng với tín ngưỡng tôn giáo Tin lành từ thời Trung Cổ cùng câu chuyện về triều đại của các Giáo Hoàng mà còn mang vẻ đẹp lãng mạn làm xao xuyến hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm.
![]() |
Avignon mang vẻ đẹp lãng mạn làm xao xuyến hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm. |
Kiến trúc đậm chất Giáo hội
Avignon là một thành phố của Pháp, trực thuộc vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d’Azur. Từ năm 1309 đến 1377, có đến 7 vị giáo hoàng kế tiếp đã sống tại Avignon. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Clement VI đã mua lại thị trấn và kiểm soát nó cho đến năm 1791, khi cách mạng Pháp nổ ra, Avignon mới chính thức trở thành một phần của nước Pháp. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của những kiến trúc cổ được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay cùng những câu chuyện lịch sử hình thành đầy thăng trầm đã khiến tòa thành này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ 1995.
Cung điện Palais des Papes là công trình kiến trúc mang phong cách Gothic nổi bật Avignon, được xây dựng từ năm 1334 và phải mất tới 30 năm để hoàn thiện. Đây chính là nơi ở của giáo hoàng phía Tây La Mã trong suốt thế kỷ 14. Cung điện có tường thành vững chắc bao quanh các tòa nhà chính được sử dụng cho các cuộc họp, nghi lễ và sinh hoạt cá nhân. Năm 1995, Palais des Papes đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Ngày nay, cung điện này là địa điểm du lịch thu hút nhiều khách, ước tính khoảng 650.000 người đến nỗi năm. Đây cũng là trung tâm hội nghị lớn của thành phố, nơi tổ chức nhiều cuộc họp và là các kho lưu trữ của khu vực Vaucluse, trong đó có một trung tâm nghiên cứu lớn về chức vị Giáo hoàng của Avignon, được tổ chức bởi École française de Rome.
Nhà thờ Chúa Kitô (Cathédrale Notre-Dame-des-Doms) được xây dựng trong thời kỳ Trung Cổ, có vị trí đặc biệt trên đỉnh đồi của thành phố. Lối kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp giữa phong cách Romanesque và Gothic. Bên trong là những cột, vòm cao được chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, từ độ cao của giáo đường, bạn có thể check-in với cả thành phố để kỷ niệm cho chuyến du lịch Avignon.
Cầu Saint-Bénézet bắc qua sông Rhône ở Avignon là cây cầu nổi tiếng đã được xây dựng từ thời Trung Cổ. Trong nhiều năm tháng, đây là chiếc cầu quan trọng trong giao thương giữa khu vực thuộc đế quốc La Mã cũ ở Nam châu Âu với những khu vực khác.
Theo một truyền thuyết, mọi chuyện bắt đầu khi Bénézet, một đứa trẻ chăn cừu 12 tuổi của vùng Ardèche, đến Avignon vào năm 1177. Cậu nhận được mệnh lệnh từ trời là phải đứng ra kêu gọi xây một cây cầu ở Avignon. Cậu công bố lời thần thánh đó và liền bị cư dân ở đây chế nhạo. Lãnh đạo Avignon thời đó đã buộc Bénézet lấy một tảng đá ném xuống sông Rhône. Nhờ thần linh trợ giúp, Bénézet đã nâng được tảng đá, ném xuống sông. Đó là tảng đá đầu tiên đặt nền móng cho chiếc cầu.
Chợ Peruse Les Halles, địa điểm nổi tiếng không chỉ dành cho du khách mà còn là nơi người dân địa phương đến mua sắm, thưởng thức ẩm thực. Không gian bên trong rộng rãi với nhiều gian hàng bày bán đủ loại thực phẩm tươi sống và các món ăn truyền thống địa phương. Đặc biệt, vào lúc 11h sáng thứ Bảy hàng tuần, sẽ có một đầu bếp nổi tiếng đến để biểu diễn các màn nấu ăn đặc sắc từ nguyên liệu của vùng Provence.
Những lễ hội đặc sắc
Avignon là thành phố nổi tiếng với nhiều lễ hội độc đáo, trong đó chắc chắn không thể không nhắc đến “Festival of Avignon” (Festival nghệ thuật sân khấu quốc tế) được tổ chức vào tháng 7 hàng năm, thu hút khoảng 8.000 nghệ sĩ tham gia và hơn 70 ngàn du khách từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Festival of Avignon bắt nguồn từ ý tưởng của đạo diễn người Pháp Jean Villar, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1947 và được đánh giá rất cao tại Châu Âu. Sau này, với sự lan tỏa rộng rãi, Festival of Avignon đã trở thành một trong những sân khấu lớn nhất thế giới với hàng trăm buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, nhạc kịch, diễn kịch hay múa đương đại.
Avignon cũng là nơi tổ chức Lễ hội rượu vang, một trong những lễ hội quan trọng nhất của người dân nơi đây để bày tỏ hy vọng sản xuất ra những thùng rượu vang thượng hạng. Lễ hội rượu vang diễn ra hàng năm vào tháng 8. Khi tham gia lễ hội, mọi người có thể khiêu vũ và nhảy múa thâu đêm, sau đó là lễ diễu hành. Cứ vào khoảng thời gian này, trên khắp các đường phố tại Avignon sẽ tràn ngập mùi thơm của vang đỏ, vang hồng và nho ép. Tất cả các vườn nho trong vùng đều sẽ đồng loạt mở cửa vào ngày thứ Bảy cuối cùng trong tháng để đón tiếp du khách đến tham quan.
NGUYÊN THẢO